Hải Phòng:

Trạm y tế tự ý thu chênh lệch tiền test Covid-19 của người dân

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù không có chỉ đạo từ cấp trên nhưng Trạm y tế xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng đã tự ý mua kit xét nghiệm nhanh bên ngoài để xét nghiệm thu tiền của người dân, "ăn" chênh mỗi người dân 43.000 đồng

Không chỉ vậy, trạm y tế xã này đã tự ý nâng giá kit xét nghiệm Covid-19 để trục lợi với lí do được đưa ra là để chi tiền bồi dưỡng cho cán bộ tại trạm do làm việc vất vả.

Thu tiền chênh lệch để bồi dưỡng cho cán bộ?

Theo đó, báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân tại xã Tân Liên như sau: Khi họ tiếp xúc với F0 hoặc đã được công ty test nhanh có kết quả dương tính với Covid-19, đến trạm y tế xã khai báo thì cán bộ, nhân viên y tế tại đây yêu cầu test nhanh tại trạm với giá 100.000 đồng/lần và phải thực hiện test 2 lần, mỗi lần cách nhau 8 tiếng mới được công nhận là F0, F1. Trong đó, có cả trường hợp dù đã có kết quả PCR dương tính với Covid-19 khi về xã vẫn bị yêu cầu test nhanh.

Trạm trưởng Nguyễn Văn Hanh khẳng định có việc thu tiền ăn chênh lệch về que test Covid-19 dùng để bồi dưỡng cho cán bộ tại trạm. Ảnh: Hải Yến
Trạm trưởng Nguyễn Văn Hanh khẳng định có việc thu tiền ăn chênh lệch về que test Covid-19 dùng để bồi dưỡng cho cán bộ tại trạm. Ảnh: Hải Yến

Ngay sau đó, phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Hanh - Trạm trưởng trạm y tế xã Tân Liên, người này xác nhận có sự việc trên, đồng thời cho biết “trạm y tế triển khai thu tiền của người dân đến khai báo, xét nghiệm Covid-19. Mỗi kit xét nghiệm trạm y tế nhập vào có giá 57.000 đồng/kit và khi test cho người dân thì thu 100.000 đồng/kit. Việc trạm y tế triển khai và thực hiện thu chênh tiền của dân là để bồi dưỡng cho các cán bộ trong trạm trực ngày, trực đêm làm nhiệm vụ chống dịch. Ông Hanh khẳng định toàn bộ sự việc đều báo cáo và được sự đồng ý của ông Nguyễn Văn Ứng - Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã thì trạm y tế xã mới thực hiện”.

Cũng theo ông Hanh, "chúng tôi mới thu có vài ngày nay, số tiền không nhiều. Tuy nhiên xã Tân Liên hiện là điểm nóng về số ca mắc Covid-19, lên tới 400 người. Việc thu tiền của bao nhiêu người thì phải cần đến cơ quan chức năng vào cuộc."

Trưởng Ban chỉ đạo khẳng định không biết!

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Ứng – Chủ tịch UBND xã Tân Liên, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cho hay: “Việc trạm y tế thu tiền xét nghiệm của người dân tôi có nắm được. Tuy nhiên, những trường hợp thu tiền đều chưa phải là bệnh nhân mà chỉ nghi ngờ mắc bệnh, nên sẽ phải mất tiền vì không nằm trong danh sách được miễn phí xét nghiệm. Tôi không chỉ đạo trạm y tế thu 100.000 đồng/1 lần test cũng như không ban hành một văn bản nào cả. Hiện xã Tân Liên có khoảng 400 ca Covid-19, nhưng số lượng người hàng ngày trạm thu tiền xét nghiệm và thu chênh bao nhiêu, mục đích gì tôi không nắm được bởi, hàng ngày trạm không báo cáo cho tôi”.

Trạm y tế xã Tân Liên - nơi người dân đến test Covid-19 bị thu tiền 100.000đ/1 lượt. Ảnh: Hải Yến
Trạm y tế xã Tân Liên - nơi người dân đến test Covid-19 bị thu tiền 100.000đ/1 lượt. Ảnh: Hải Yến

Ông Khổng Hữu Cương – Giám đốc TTYT huyện Vĩnh Bảo cho biết: “Sự việc trạm y tế thu tiền xét nghiệm Covid-19, trung tâm vẫn chưa nắm được và sẽ cho kiểm tra lại”. Cũng theo ông, huyện Vĩnh Bảo có 30 trạm y tế nằm tại các xã, TTYT huyện đã chỉ đạo và quán triệt tất cả trạm y tế tuyệt đối không được làm dịch vụ, không được tự ý mua que test xét nghiệm và thu tiền của người dân. Trừ các trường hợp người dân tự mua bên ngoài và cầm đến nhờ trạm test.

Đối với huyện Vĩnh Bảo hiện đang có 2 điểm nóng do số người mắc Covid-19 tăng nhanh, đó là xã Tân Liên và thị trấn Vĩnh Bảo nên số lượng kit test được chia cho các đơn vị còn thiếu.

 Đối với xã Tân Liên đang là "điểm nóng" Covid-19 của huyện, TTYT huyện cung cấp vật tư y tế xuống trạm y tế xã Tân Liên để xét nghiệm cho người dân nhưng chưa thể đáp ứng đủ số lượng cho người dân toàn xã. Trước tình trạng khan hiếm kít xét nghiệm, TTYT huyện có chủ trương vận động người dân tự mua kit xét nghiệm để test tại nhà, khi có kết quả thì trạm y tế địa phương phải công nhận kết quả đó”.

Người dân xã Tân Liên cho rằng, việc trạm y tế tự ý thu tiền test Covid-19 của dân để ăn chênh lệch là không đúng với qui định. Ngoài ra, với vai trò là Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch nhưng lại không biết việc Trạm trưởng Trạm Y tế tự ý thu tiền test xét nghiệm và thu chênh lệch là lợi ích nhóm hay buông lỏng quản lý?