Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tràn lan bánh kẹo, mứt Tết… không rõ nguồn gốc

KTĐT - Đến hẹn lại lên, vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, mứt Tết, nước giải khát… theo thời vụ lại bắt đầu vào mùa.

KTĐT - Đến hẹn lại lên, vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, mứt Tết, nước giải khát… theo thời vụ lại bắt đầu vào mùa.

Những kiểu sản xuất, vận chuyển, kinh doanh không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đã làm cho người tiêu dùng lo lắng.

Bẩn từ sản xuất đến kinh doanh

Trong tháng qua, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện nhiều vụ vi phạm trong lĩnh vực sản xuất bánh mứt kẹo.

Tại nhiều cơ sở sản xuất, bánh kẹo, mứt, lạp xường… được chế biến gần nhà vệ sinh; khu vực sản xuất nhếch nhác, tạm bợ; thau chậu dùng để chế biến cáu bẩn; nhân viên không có bảo hộ lao động, giấy khám sức khỏe…

Ngoài ra, các cơ sở này còn sử dụng các loại phẩm màu, hóa chất không rõ nguồn gốc, các hóa chất công nghiệp này được mua từ chợ Kim Biên (quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh). Khi dùng các sản phẩm này, người tiêu dùng rất dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa.

Theo Hội Khoa học và Công nghệ lương thực, thực phẩm Việt Nam, các loại thực phẩm bị nhuộm màu không nằm trong danh mục Bộ Y tế cho phép có thể chứa chất Rhdamine B gây ung thư.

Theo quan sát của phóng viên tại các cửa hàng kinh doanh ở một số chợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như chợ Bình Tây (quận 6), chợ Tôn Thất Đạm (quận 1), chợ An Đông (quận 5)…, nhiều loại bánh, mứt được bày bán trong điều kiện thiếu vệ sinh như, được che đậy nên khó tránh khỏi bị ruồi và bụi bẩn bám vào.

Cẩn trọng với hàng không rõ nguồn gốc

Nắm bắt tâm lý người tiêu dùng năm nay thích chọn các sản phẩm bánh kẹo có nguồn gốc trong nước, nên hầu hết các sạp bánh kẹo, quầy tạp hóa nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh khi được hỏi đều khẳng định sản phẩm bày bán là hàng Việt Nam.

Tuy nhiên nhiều loại bánh, mứt, có màu sắc sặc sỡ đều không có nguồn gốc rõ ràng, trên bao bì chỉ đề mỗi chữ nước ngoài.

Một chủ cửa hàng bánh mứt kẹo bật mí một số loại bánh mứt không rõ nguồn gốc hoặc có nguồn gốc từ Trung Quốc sẽ được người bán “hô biến” bằng cách trộn lẫn và đóng gói dưới bao bì và nhãn mác của các hãng sản xuất nổi tiếng của Việt Nam để đánh lừa người tiêu dùng và “qua mặt” các lực lượng chức năng.

Đại diện Ban quản lý chợ Bình Tây nhìn nhận chợ Bình Tây chuyên bán sỉ cho các chợ bán lẻ trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh ở khu vực phía Nam. Vì đặc thù là chợ sỉ, tiểu thương nhập hàng về với số lượng lớn rồi chia nhỏ ra để bán nên khó tránh khỏi tình trạng một số tiểu thương nhập hàng không đảm bảo trộn với các hàng đạt tiêu chuẩn.

Để ngăn chặn tình trạng này, Ban quản lý chợ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thanh kiểm tra, truy xét nguồn gốc xuất xứ và các giấy tờ hợp lệ của các loại hàng hóa, nhất là những sản phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết.

Ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vào thời điểm gần Tết, các cơ sở sản xuất theo thời vụ mọc lên rất nhiều, trong khi lực lượng kiểm tra lại khá mỏng nên công tác kiểm tra gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, để tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ phối hợp với các ngành chức năng, đặc biệt là lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm tra, rà soát các mặt hàng bánh mứt kẹo, hạt dưa, rượu, nước giải khát, và chú trọng kiểm tra kỹ nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu và việc sử dụng phụ gia thực phẩm./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ