Tràn lan vi phạm trật tự đô thị trên phố Hoàng Trọng Mậu

Hoa Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua những vi phạm về trật tự đô thị vẫn diễn ra trên một số tuyến phố. Những vi phạm phóng viên ghi nhận trên tuyến phố Hoàng Trọng Mậu, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm là ví dụ điển hình.

Sau thời gian thực hiện Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội, tình trạng vi phạm trật tự, ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng cơ bản được giải quyết. Tuy nhiên, nếu buông lỏng thì tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè có nguy cơ bùng phát trên nhiều tuyến phố.

Nhiều phương tiện dừng đỗ chặn vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. 
Nhiều phương tiện dừng đỗ chặn vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. 

Theo ghi nhận của phóng viên tại nhiều tuyến đường ở phường Mỹ Đình 1, tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh vẫn diễn ra phổ biến.

Vi phạm trật tự đô thị tại cổng trường Marie Curie bên phố Hoàng Trọng Mậu.
Vi phạm trật tự đô thị tại cổng trường Marie Curie bên phố Hoàng Trọng Mậu.

Chị Nguyễn Thị Vân – Mễ Trì chia sẻ: "Chị thường đưa đón cháu ở trường Marie Curie khi đi qua đây 2 bên đường lúc nào cũng có các phương tiện dừng đỗ kín hết. Do vậy thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột giao thông, đi lại khó khăn, cảm giác mất an toàn".

Tình trạng vi phạm trật tự đô thị tại đây làm thu nhỏ diện tích lòng đường, dễ xảy ra xung đột giao thông và tiềm ẩn mất an toàn giao thông.
Tình trạng vi phạm trật tự đô thị tại đây làm thu nhỏ diện tích lòng đường, dễ xảy ra xung đột giao thông và tiềm ẩn mất an toàn giao thông.
Vô tư dừng đỗ ngay sau biển cấm.
Vô tư dừng đỗ ngay sau biển cấm.
Được biết tại phố Hoàng Trọng Mậu có điểm trông giữ xe của Công ty cổ phần Thành Đạt được cấp phép hoạt động.
Được biết tại phố Hoàng Trọng Mậu có điểm trông giữ xe của Công ty cổ phần Thành Đạt được cấp phép hoạt động.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, tại ngõ 180 Đình Thôn xuất hiện 1 điểm trông giữ phương tiện tại đây. Liệu điểm trông giữ này có đủ điều kiện và đảm bảo công tác PCCC hay không?.

Điểm trông giữ xe ngõ 180 Đình Thôn liệu có được cấp phép và đảm bảo công tác an toàn phòng cháy?
Điểm trông giữ xe ngõ 180 Đình Thôn liệu có được cấp phép và đảm bảo công tác an toàn phòng cháy?

Sự việc một bãi trông giữ xe tự phát ở số 35, 36 Trần Quốc Hoàn (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến 5 ô tô và một số xe máy bị hư hại. Qua sự việc cho thấy, các điểm trông giữ xe không phép, không đảm bảo công tác PCCC đang tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm rất cao.

 

Tại Hội nghị triển khai Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 197 TP, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đã giao Công an TP Hà Nội tham mưu, theo dõi kết quả thực hiện của các đơn vị, tập hợp tồn tại, hạn chế, phối hợp với Sở Nội vụ, đề xuất hình thức xử lý đối với các tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định (hạ thi đua, cắt thi đua), báo cáo UBND TP.