Trấn lột xe khách, lãnh án 42 tháng tù giam

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 12-12, TAND TP Quy Nhơn (Bình Định) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên án 42 tháng tù giam đối với Võ Thanh Sơn (Sinh 1965 - trú ở phường Đống Đa, Quy Nhơn) về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, sau khi thụ án gần 20 năm tù về tội “ Giết người” được tha năm 2009, từ tháng 5-2010 đến tháng 1-2011, Sơn từ Quảng Ngãi vào Quy Nhơn để “ làm ăn”. Sơn đã trấn lột tổng cộng 1867 lượt xe khách xuất bến tại Bến xe Trung tâm Quy Nhơn thu lợi bất chính trên 36 triệu đồng.

Hằng ngày, Sơn đến khu vực ngã ba Hồ Le gần Bến xe chặn những xe chạy tuyến Quảng Ngãi - Quy Nhơn, Quảng Nam - Quy Nhơn, Đà Nẵng - Quy Nhơn… và ngược lại thu 20.000 đồng/chuyến.

Nếu nhà xe nào không chịu giao nộp, Sơn làm khó dễ không cho bắt khách.  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần