Trận play-off Olympic Tokyo 2020: Nữ Việt Nam thua đậm Australia

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ở trận lượt đi play-off Olympic Tokyo 2020, trước một đối thủ được đánh giá cao hơn về mọi mặt, ĐT nữ Việt Nam đã để thua đậm ĐT nữ Australia.

ĐT nữ Australia thi đấu vượt trội so với ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: Getty
Vượt qua vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 với vị trí thứ 2, ĐT nữ Việt Nam giành vé vào chơi trận play-off gặp ĐT nữ Australia theo thể thức lượt đi lượt về. Ở trận lượt đi, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ làm khách trên sân đối thủ.
Trước một đội bóng được đánh giá cao hơn về mọi mặt, ĐT nữ Việt Nam thật khó có thể làm nên bất ngờ. Trước đó, ở vòng loại thứ 3 ĐT nữ Australia đã có chiến thắng đậm 6-0 trước "đại kình địch" của Việt Nam là ĐT nữ Thái Lan.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT nữ Australia đã đẩy cao nhịp độ khiến ĐT nữ Việt Nam luôn luôn phải lùi sâu đội hình phòng ngự. Chỉ sau 6 phút bóng lăn, ĐT nữ Australia có pha dứt điểm đầu tiên trong trận, cầu thủ mang áo số 6 Logarzo có cú đánh đầu đi chệch khung thành Kim Thanh.
Tuy nhiên, cũng không phải chờ đợi quá lâu, đội chủ nhà đã có bàn thắng ở phút thứ 11. Từ pha bóng đơn giản bên cánh phải, tiền đạo đang khoác áo Chelsea - Sam Kerr đánh đầu tung lưới ĐT nữ Việt Nam. Dù chơi phòng ngự, nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn cố gắng triển khai tấn công. Phút thứ 18, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã có cơ hội khi Phạm Thị Tươi có pha áp sát để đổi mặt với thủ môn ĐT nữ Australia, nhưng trong tình huống cuối cùng cô lại không thể chạm bóng.
ĐT nữ Australia giành chiến thắng với tỷ số 5-0. Ảnh: Guardian
Cũng ngay sau tình huống tấn công nguy hiểm của ĐT nữ Việt Nam không lâu, đội chủ nhà đã có bàn thắng thứ 2 sau tình huống bóng bên cánh trái, thủ môn Kim Thanh lao ra lỡ trớn tạo cơ hội cho Logarzo dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. Chưa dừng lại ở đó, phút thứ 39 cầu thủ Van Egmond đã tận dụng thành công cơ hội để nâng tỷ số lên 3-0 cho ĐT nữ Australia.
Bước vào hiệp 2, ĐT nữ Việt Nam đã có sự thay đổi nhân sự khi Dương Thị Vân nhường chỗ cho Nguyễn Thị Vạn. Trong khi đó, ĐT nữ Australia đã chủ động chơi chậm. Khi mọi thứ chưa thể tốt hơn đối với ĐT nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung quyết định rút tiền đạo Phạm Hải Yến ra nghỉ để cải thiện hàng công, người thay thế cầu thủ mang áo số 12 là Huỳnh Như.
Mọi sự thay đổi của HLV Mai Đức Chung chưa thể mang lại kết quả thì lưới của thủ môn Kim Thanh lại tiếp tục rung lên lần thứ 4. Phút thứ 67, trong một pha bóng lên tham gia tấn công, trung vệ Polkinghorne đã dứt điểm cận thành làm tung lưới ĐT nữ Việt Nam.
2 đội sẽ có trận tái đấu vào ngày 11/3 tại Việt Nam.
Có được 4 bàn thắng, ĐT nữ Australia thi đấu khá ung dung và có thêm bàn thắng thứ 5 ở phút thứ 79 trên chấm 11m của Sam Kerr sau khi Trần Thị Phương Thảo phạm lỗi trong vòng cấm. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trạn đấu này.
Theo kế hoạch, ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận tái đấu với ĐT nữ Australia vào ngày 11/3 trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh).
Đội hình ra sân của 2 đội:
Australia: Williams, Carpenter, Polkinghorrne, Kennedy, Catley, Logarzo, Van Egmond, Yallop, Simon, Kerr, Foord.
Việt Nam: Kim Thanh, Hồng Nhung, Thu Thương, Phương Thảo, Phạm Thị Tươi, Tuyết Dung, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân, Bích Thủy, Hải Yến, Vạn Sự.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần