Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Trần Thị Quỳnh lên đường dự thi “Hoa hậu Quốc tế"

KTĐT - Hôm nay, 13/11, chị lên đường đến Bắc Kinh, Trung Quốc, dự thi “Hoa hậu Quốc tế 2009” (13- 28/11) với hành trang có sắc đỏ của Quốc kỳ và màu vàng của ngôi sao.

KTĐT - Hôm nay, 13/11, chị lên đường đến Bắc Kinh, Trung Quốc, dự thi “Hoa hậu Quốc tế 2009” (13- 28/11) với hành trang có sắc đỏ của Quốc kỳ và màu vàng của ngôi sao.

NTK Đức Hùng, người thiết kế trang phục cho Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2007 tại cuộc thi này, trao đổi với PV TT&VH: “Tôi lấy ý tưởng cờ đỏ sao vàng để sáng tạo cho Quỳnh một bộ áo dài thật đẹp, độc đáo và có ý nghĩa. Áo dài đỏ thắm, khăn đóng vàng rực rỡ, hạt cườm đính ở thân áo cũng có sắc vàng lóng lánh. Vì Quỳnh có khuôn mặt đẹp phúc hậu, thuần Việt (cao 1,75 m, số đo 3 vòng 84,5 - 62 - 91) nên tôi còn thiết kế thêm cho em một bộ váy áo tứ thân. Cũng với hai màu sắc chủ đạo là đỏ và vàng, còn thêm cả màu hồng cánh sen. Cánh sen cũng là biểu tượng của dân tộc Việt Nam, sen là “quốc hoa” của chúng ta mà”.

NTK Đức Hùng cũng là tác giả bộ trang phục rất ấn tượng của Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới người Việt, Đặng Minh Thu, ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới tại Hải Nam (Trung Quốc). Đức Hùng cho biết chưa tính tới khả năng Quỳnh đoạt giải cao mà chỉ riêng việc đại diện của Việt Nam có mặt tại cuộc thi sắc đẹp lớn của thế giới với bộ trang phục mang biểu tượng “quốc hồn, quốc túy” cũng là phần thưởng xứng đáng đối với anh sau 10 ngày đêm miệt mài nghĩ ra ý tưởng và thực hiện các bộ trang phục cho Quỳnh.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đợi chờ và hy vọng...

Đợi chờ và hy vọng...

13 Jul, 06:19 AM

Kinhtedothi - Ý tưởng về mô hình Khu Phát triển thương mại - văn hóa đang dần được định hình rõ nét trong hành trình hiện thực hóa khát vọng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại. Người Hà Nội tin mô hình ấy sẽ bảo tồn những căn tính cộng đồng khi thương hiệu địa phương không còn là tên hành chính…

Bài 3: Bệ phóng từ Luật Di sản văn hóa 2024

Bài 3: Bệ phóng từ Luật Di sản văn hóa 2024

13 Jul, 06:17 AM

Kinhtedothi - Luật Di sản văn hóa 2024 đã thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về văn hóa, di sản văn hóa. Trong đó điểm nhấn quan trọng của Luật là chủ trương phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

Việt Nam có di sản văn hóa thế giới thứ 9

Việt Nam có di sản văn hóa thế giới thứ 9

12 Jul, 08:19 PM

Kinhtedothi - Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đây là di sản văn hóa thế giới thứ 9 của Việt Nam.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ