Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Trang mạng Australia ca ngợi "vùng đất tươi đẹp" Việt Nam

Theo bài viết trên một trang mạng của Australia, Việt Nam là đất nước có những cảnh quan tuyệt đẹp, di tích lịch sử và văn hóa hấp dẫn, cùng ẩm thực nổi tiếng với nguyên liệu tươi ngon.
Du khách tham quan phố cổ Hội An. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)  

Trang mạng theaureview vừa đăng bài viết mô tả Việt Nam là “vùng đất tươi đẹp và đón chào những bất ngờ,” một điểm đến du lịch nổi tiếng với cảnh quan tuyệt đẹp, di tích lịch sử và văn hóa hấp dẫn. Những nơi như Vịnh Hạ Long, Hội An và Đồng bằng Sông Cửu Long thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Bài viết nêu rõ Việt Nam có địa lý đa dạng bao gồm núi, đồng bằng và vùng ven biển.

Dải đất miền Trung có chiều ngang theo hướng Đông-Tây hẹp nhất Việt Nam, khoảng 50-80km, trong khi nếu nhìn bằng đồ họa, miền Bắc và miền Nam Việt Nam giống như những chiếc thúng tre. Tuy nhiên, địa hình núi non hiểm trở khiến việc vượt qua đoạn đường hẹp này (ở miền Trung) có thể mất vài giờ.

Sau chuyến bay thẳng từ Sydney (Australia), rồi một chuyến bay nối chuyến ngắn từ Thành phố Hồ Chí Minh, là đến thành phố ven biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Ẩm thực Việt Nam nổi tiếng với nguyên liệu tươi ngon, hương vị đa dạng và sử dụng nhiều loại thảo mộc, gia vị. Thông thường trái cây, gia vị và thảo mộc được trồng ngay tại địa phương.

Ở ngoại thành Nha Trang có một ngôi làng nhỏ chuyên dạy nấu các món ăn truyền thống của Việt Nam. Bao quanh ngôi làng là cánh đồng lúa. Du khách được học cách tự cuộn bánh tráng, được thưởng thức bánh bao tôm và trứng tráng, cùng món chính hấp dẫn gồm cà ri vịt và cơm. Thực phẩm ở đây rất tươi, có sẵn những bể lươn sống và tôm sú.

Phật giáo là tôn giáo lớn nhất, nhưng Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng của Nho giáo, Đạo giáo và tín ngưỡng bản địa. Ngoài ra, còn có một lượng lớn người Công giáo do lịch sử thuộc địa của đất nước. Nhà thờ Nha Trang (Nhà thờ Chúa Kitô Vua) được xây dựng để tôn vinh Chúa Kitô.

Nhà thờ độc đáo ở cách kết hợp đá và kính màu để cho phép không khí trong lành lưu thông trong khí hậu nóng bức. Ngoài ra, Nha Trang còn có các ngôi đền Hindu Po Nagar Cham - một phần quan trọng của văn hóa, có niên đại từ thế kỷ thứ 7. Những ngôi đền này được dành riêng để thờ Nữ thần Po. Hàng ngày có rất nhiều người đến cúng dường và cầu nguyện.

Đến với Nha Trang, du khách có thể đặt một tour lặn với ống thở để băng qua các hòn đảo bên kia vịnh, hoặc bơi lội, chèo thuyền và khám phá vùng nước ấm trong vịnh. Khách còn được thưởng thức món BBQ thịnh soạn được nấu ngay trên tàu.

Khi Mặt Trời lặn, quay trở lại bến tàu, du khách sẽ được chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng của thành phố. Dường như các tòa nhà đều được lắp đặt hệ thống đèn chiếu và đó là một cảnh tượng đáng nhớ.

Thủ đô của Việt Nam là Hà Nội. Tuy nhiên, thành phố lớn nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, với khoảng 10 triệu dân và lao động tạm thời. Ảnh hưởng của Pháp thể hiện rõ ở nhiều tòa nhà công cộng. Nhà hát Lớn, Tòa thị chính, Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Trung tâm là những ví dụ điển hình.

Ngay cả những dinh thự tư nhân cũng được trang trí theo phong cách thuộc địa truyền thống của Pháp. Đối với những người yêu thích hàng dệt may, đồng hồ và vải vóc, hãy đến chợ Soái Kình Lâm. Ngoài ra, du khách còn có thể ghé thăm khác đường Hồ Thị Kỷ, hay còn gọi là Chợ Hoa.

Để có trải nghiệm đưa bạn đến trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, hãy thử tham quan bằng xe vespa cùng Vespa Adventures. Lái xe trên đường phố Thành phố Hồ Chí Minh với chiếc xe máy cổ khiến bạn cảm nhận được đô thị thịnh vượng và cuộc sống về đêm sôi động trên đường phố.

Cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1 giờ lái xe về phía Nam là sông Mekong - nơi có ngư trường nội địa lớn nhất thế giới. Tại đây, du khách có cơ hội khám phá hoạt động sản xuất dừa dọc theo vùng đồng bằng. Ngồi trên chiếc thuyền dài, vừa ăn thanh long, xoài và chôm chôm tươi, vừa tìm hiểu về sản xuất dừa của vùng.

Những quả dừa non đầy nước, những quả dừa chín mọng thơm ngon. Ở đây, không có gì bị lãng phí, ngay cả vỏ trấu cũng được dùng làm xơ dừa hoặc hun khói làm củi.

Bài viết nhấn mạnh Việt Nam là vùng đất của sự tương phản và bất ngờ, từ những trang trại địa phương đến những khách sạn và nhà hàng mang tính quốc tế nhất. Đắm mình trong cảnh quan thiên nhiên và ven biển tuyệt đẹp của Việt Nam để có trải nghiệm thư giãn và sang trọng./.

Bán vé vào cổng, Hội An có tận thu?

Bán vé vào cổng, Hội An có tận thu?

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
40 điểm du lịch được giới thiệu trên ứng dụng Hải Phòng Go

40 điểm du lịch được giới thiệu trên ứng dụng Hải Phòng Go

08 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc “Số hóa hình ảnh và thuyết minh tại các điểm du lịch trên địa bàn thành phố”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã xây dựng hệ thống phần mềm và ứng dụng Hải Phòng Go.

Hưng Yên phát huy tiềm năng du lịch gắn với lợi thế vùng

Hưng Yên phát huy tiềm năng du lịch gắn với lợi thế vùng

08 Jan, 03:45 PM

Kinhtedothi - Việc điều chỉnh địa giới hành chính đã mở ra không gian phát triển rộng lớn cho du lịch Hưng Yên, từ chiều sâu văn hóa của hệ thống di tích, làng nghề truyền thống đến tiềm năng du lịch biển và sinh thái. Trên nền tảng di sản phong phú, tỉnh đang từng bước tái cấu trúc sản phẩm, hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch đa dạng, bền vững và có sức cạnh tranh trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Du lịch Thái Nguyên chuyển hướng phát triển, mở rộng dư địa tăng trưởng

Du lịch Thái Nguyên chuyển hướng phát triển, mở rộng dư địa tăng trưởng

06 Jan, 05:24 PM

Kinhtedothi - Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của ngành du lịch Thái Nguyên khi các mục tiêu tăng trưởng vượt xa kỳ vọng. Với hơn 7,3 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt gần 7.447 tỷ đồng, du lịch Thái Nguyên đang bước vào giai đoạn phát triển mới, dựa trên trụ cột đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao trải nghiệm, bảo vệ môi trường và liên kết vùng.

Festival Huế 2026: 4 mùa lễ hội, đánh thức sức sống di sản Cố đô

Festival Huế 2026: 4 mùa lễ hội, đánh thức sức sống di sản Cố đô

06 Jan, 09:56 AM

Kinhtedothi - Với 80 hoạt động, chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao diễn ra liên tục suốt năm, Festival Huế 2026 được tổ chức theo mô hình bốn mùa, vừa tôn vinh giá trị di sản Cố đô, vừa mở rộng không gian giao lưu quốc tế, hướng tới mục tiêu đưa Huế trở thành điểm đến văn hóa - du lịch hàng đầu khu vực.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ