Trang phục dân tộc của Tùng Lan

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nhà thiết kế Lan Hương đã dành rất nhiều tâm huyết hoàn thành chiếc áo dài để Trương Tùng Lan đem đi thi Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương 2011 tại Hàn Quốc. Bộ trang phục truyền thống được thiết kế trên chất liệu nhung, kết hợp với thổ cẩm của dân tộc Dao.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang phục dân tộc của Tùng Lan - Ảnh 1
Trên màu đen chủ đạo của chất liệu nhung, nhà thiết kế Lan Hương đã tỉ mỉ phối màu và chọn họa tiết bắt mắt để thêu lên tà áo và hai cánh tay. Chị cho biết, họa tiết hoa văn thổ cẩm của dân tộc Dao kết hợp với áo dài truyền thống nhằm thể hiện sự đoàn kết của các dân tộc Việt Nam.
Trang phục dân tộc của Tùng Lan - Ảnh 2
Điểm đặc biệt là bộ áo dài, các họa tiết được thêu tay theo đúng cách của người Dao, chứ không phải theo cách của người Kinh.
Trang phục dân tộc của Tùng Lan - Ảnh 3
Ở phần tay áo cũng được tạo điểm nhấn với hai chiếc vòng vải có cùng họa tiết với phần thân.

Trang phục dân tộc của Tùng Lan - Ảnh 4
 
Các phụ kiện đi kèm là kiềng bạc và mấn cũng được nhà thiết kế Lan Hương chăm chút một cách kỹ lưỡng.

Trang phục dân tộc của Tùng Lan - Ảnh 5
Cận cảnh chiếc kiềng bạc trên trang phục dân tộc của Trương Tùng Lan đem tới Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương 2011.

Trang phục dân tộc của Tùng Lan - Ảnh 6
 
Những họa tiết có màu sắc bắt mắt nổi bật trên nền vải nhung.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần