Trang trọng, xúc động lễ giao nhận quân tại huyện Thạch Thất

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 6/2, 183 đoàn viên, thanh niên ưu tú của huyện Thạch Thất đã lên đường tòng quân trong không khí trang nghiêm, cảm xúc tự hào và đầy xúc động.

Lễ giao nhận quân năm 2023 của huyện Thạch Thất có sự tham dự của Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Đỗ Căn, Bí thư Huyện uỷ Thạch Thất Trần Đình Cảnh, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng, đại diện các đơn vị, đoàn thể trên địa bàn.

Năm 2023, 183 thanh niên của huyện Thạch Thất đã được tuyển chọn để gia nhập hàng ngũ Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân Việt Nam.

Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong động viên các tân binh huyện Thạch Thất.
Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong động viên các tân binh huyện Thạch Thất.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng nói: “Thạch Thất là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, đã có hàng vạn người con hăng hái lên đường nhập ngũ, chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc, lập nên những chiến công hiển hách”.

“Tiếp nối truyền thống đó, tôi tin tưởng rằng các bạn trẻ nhập ngũ hôm nay sẽ phát huy sức trẻ, tinh thần của quê hương Thạch Thất anh hùng, tiếp bước cha anh, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đó chính là món quà quý giá mà các bạn dành cho gia đình, quê hương”.

Bí thư Huyện uỷ Thạch Thất Trần Đình Cảnh thắp ngọn lửa truyền thống tại lễ giao nhận quân năm 2023.
Bí thư Huyện uỷ Thạch Thất Trần Đình Cảnh thắp ngọn lửa truyền thống tại lễ giao nhận quân năm 2023.

Bí thư Huyện đoàn Thạch Thất Nguyễn Hữu Hải nói: “Hôm nay 183 đoàn viên, thanh niên ưu tú của huyện lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đó vừa là nghĩa vụ thiêng liêng, là trách nhiệm, cũng là niềm tự hào của thanh niên thời đại Hồ Chí Minh”.

Đáp lại những tình cảm, động viên của lãnh đạo, Nhân dân huyện Thạch Thất, đại diện cho các thanh niên lên đường tòng quân, tân binh Nguyễn Đức Hoà - xã Phú Kim bày tỏ quyết tâm: “Lên đường nhập ngũ là vinh dự, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi thanh niên. Trước những tình cảm nồng thắm của Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể và Nhân dân huyện Thạch Thất, tôi xin thay mặt cho 183 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này, xin hứa khi vào quân ngũ, quyết tâm học tập, rèn luyện phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, không sợ khó, không sợ khổ. Thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy: Đâu cần thiên niên có. Việc gì khó có thanh niên”.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng phát biểu tại buổi lễ.

Ngay sau buổi lễ trang trọng và xúc động, 183 đoàn viên, thanh niên đã phấn khởi lên đường nhập ngũ trong tình cảm mến thương của Nhân dân huyện Thạch Thất.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại tại lễ giao nhận quân năm 2023 tại huyện Thạch Thất:

Năm nay, 183 thanh niên của huyện Thạch Thất đã được tuyển chọn để gia nhập hàng ngũ Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân Việt Nam.
Năm nay, 183 thanh niên của huyện Thạch Thất đã được tuyển chọn để gia nhập hàng ngũ Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân Việt Nam.
Các tân binh huyện Thạch Thất trong buổi lễ giao nhận quân diễn ra sáng ngày 6/2/2023.
Các tân binh huyện Thạch Thất trong buổi lễ giao nhận quân diễn ra sáng ngày 6/2/2023.
Những gương mặt trẻ tiếp nối truyền thống lên đường nhập ngũ.
Những gương mặt trẻ tiếp nối truyền thống lên đường nhập ngũ.
Các tân binh bước qua cổng vinh quang lên đường nhập ngũ. 
Các tân binh bước qua cổng vinh quang lên đường nhập ngũ. 
Chia tay người thân.
Chia tay người thân.
Người thân, hàng xóm đến chia tay những tân binh của năm 2023 lên đường bảo vệ tổ quốc.
Người thân, hàng xóm đến chia tay những tân binh của năm 2023 lên đường bảo vệ tổ quốc.
Nhiều người không kìm được cảm xúc tại lễ trao, nhận quân.
Nhiều người không kìm được cảm xúc tại lễ trao, nhận quân.
Một người cha không cầm được nước mắt tiễn con lên đường nhập ngũ.
Một người cha không cầm được nước mắt tiễn con lên đường nhập ngũ.
Nhiều chiến sĩ cảm thấy vinh dự, vui vè khi được lựa chọn lên đường bảo vệ tổ quốc. 
Nhiều chiến sĩ cảm thấy vinh dự, vui vè khi được lựa chọn lên đường bảo vệ tổ quốc. 
Ngay sau buổi lễ trang trọng và xúc động, 183 đoàn viên, thanh niên đã phấn khởi lên đường nhập ngũ trong tình cảm mến thương của Nhân dân huyện Thạch Thất.
Ngay sau buổi lễ trang trọng và xúc động, 183 đoàn viên, thanh niên đã phấn khởi lên đường nhập ngũ trong tình cảm mến thương của Nhân dân huyện Thạch Thất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần