Trao Bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Chử Văn Khánh

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, đồng chí Chử Văn Khánh - chiến sĩ nghĩa vụ thuộc lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Thành phố Hà Nội đã hy sinh.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội trao Bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Chử Văn Khánh tới thân nhân gia đình liệt sĩ.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội trao Bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Chử Văn Khánh tới thân nhân gia đình liệt sĩ.

Ngày 22/1, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Công an Nhân dân Chử Văn Khánh.

Liệt sĩ Chử Văn Khánh (SN 1993; quê quán thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Tháng 9/2015, đồng chí đã tự nguyện nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy TP Hà Nội.

Trong quá trình công tác, đồng chí Chử Văn Khánh luôn nỗ lực, chấp hành mọi mệnh lệnh của cấp trên; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo các cấp tặng nhiều giấy khen, được đồng chí, đồng đội tin yêu, quý mến.

Ngày 18/3/2018, tại Km210 Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô khiến 4 phương tiện hư hỏng nặng, nhiều người bị thương. Thực hiện nhiệm vụ cấp bách để cứu người bị nạn và giải tỏa ùn tắc giao thông nghiêm trọng, trên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, đồng chí Chử Văn Khánh - chiến sĩ nghĩa vụ thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố Hà Nội đã hy sinh.

Ghi nhận sự hy sinh của đồng chí Chử Văn Khánh, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 8/1/2022, cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Chử Văn Khánh.

Sau lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng Tổ quốc ghi công, các đồng chí lãnh đạo, thân nhân gia đình và cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội đã tới nghĩa trang liệt sĩ xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, dâng hương, thể hiện niềm tiếc thương sâu sắc đối với sự hy sinh quên mình để cứu nạn, cứu hộ người dân của đồng chí Chử Văn Khánh.