Kinhtedothi - Ngày 18/10, tại Osaka (Nhật Bản), Trung tâm Việt Nam học tại Nhật Bản tổ chức lễ trao chứng chỉ cho các thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt trên máy tính theo Khung năng lực tiếng Việt 6 bậc dùng cho người nước ngoài.
Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn (thứ hai từ trái sang) trao chứng chỉ bậc 5 (B5) cho Matsuoka Reina, sinh viên Đại học Osaka. Ảnh: PV
Kỳ thi do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với Trung tâm Việt Nam học tại Nhật Bản tổ chức vào giữa tháng 8/2026. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chịu trách nhiệm về học thuật và cấp chứng chỉ.
Trước đó, ngày 9/10, tại Hà Nội, nhà trường đã bàn giao chứng chỉ cho Trung tâm Việt Nam học tại Nhật Bản để trao cho các thí sinh đạt yêu cầu.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh ý nghĩa của kỳ thi trong việc chuẩn hóa hoạt động giảng dạy, kiểm tra và đánh giá năng lực tiếng Việt ở nước ngoài.
Đây cũng là hoạt động góp phần gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, khuyến khích người Nhật học tiếng Việt, qua đó tăng cường giao lưu nhân dân và sự hiểu biết giữa hai nước.
Tại buổi lễ, Matsuoka Reina, sinh viên Đại học Osaka, được trao chứng chỉ tiếng Việt bậc 5 (B5). Chia sẻ niềm vui sau khi đạt kết quả, nữ sinh cho biết đây là lần đầu tiên tham gia kỳ thi và bày tỏ mong muốn trở thành cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.
Dịp này, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã trao thư khen tặng Trung tâm Việt Nam học tại Nhật Bản, ghi nhận những nỗ lực của trung tâm trong việc tổ chức kỳ thi.
Việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt trên máy tính tại Nhật Bản mở thêm cơ hội cho người học được đánh giá trình độ theo khung chuẩn thống nhất, đồng thời góp phần thúc đẩy việc dạy và học tiếng Việt, tăng cường giao lưu văn hóa và quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Kinhtedothi - Ngày 18-10, Đại hội lần thứ II Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai, nhiệm kỳ 2026-2028, đã diễn ra tại Osaka, Nhật Bản, nhằm tổng kết hoạt động nhiệm kỳ đầu và đề ra phương hướng hoạt động thời gian tới.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh, đồng thời thúc đẩy triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA sau khi có hiệu lực.
Kinhtedothi - Ngày 18/10, tại Trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam.
Kinhtedothi - Ngày 18-10, Đại hội lần thứ II Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai, nhiệm kỳ 2026-2028, đã diễn ra tại Osaka, Nhật Bản, nhằm tổng kết hoạt động nhiệm kỳ đầu và đề ra phương hướng hoạt động thời gian tới.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh, đồng thời thúc đẩy triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA sau khi có hiệu lực.
Kinhtedothi - Ngày 18/10, tại Trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam.
Kinhtedothi - Sáng 18/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam.
Kinhtedothi - Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA được kỳ vọng mở ra những cơ hội hợp tác mới, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.