Trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/8, Huyện Ủy – UBND – UBMTTQ huyện Ứng Hòa đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu cao quý "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 7 mẹ trên địa bàn huyện.

Trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng - Ảnh 1
Trải qua 2 cuộc kháng chiến, Ứng hòa có 163 bà mẹ được Nhà nước phong tặng, truy tặng "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

Trong đợt 1 năm 2014, Ứng Hòa vinh dự có thêm 7 mẹ được phong tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". Đây là danh hiệu cao quý ghi nhận sự cống hiến, hy sinh của các mẹ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, có 6 mẹ có 2 con trai là liệt sĩ, 1 mẹ có chồng và con trai là liệt sĩ.

Được biết, hiện nay các mẹ đều sống mạnh khỏe cùng với gia đình và con cháu, được chăm sóc tận tình chu đáo và được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ của Đảng và Nhà nước. Nhân dịp này, đã có 6 đơn vị trong và ngoài nước nhận phụng dưỡng các mẹ suốt đời, với mức tiền 1 triệu đồng/tháng.