Tráo điện thoại mô hình lấy iPhone 4

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (24/11), Cơ quan CSĐT – CAH Hoài Đức (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Đỗ Văn Nhương (30 tuổi, ở Cát Quế, Hoài Đức) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là đối tượng bị nhân dân bắt giữ khi sử dụng điện thoại mô hình để tráo lấy chiếc iPhone 4 tại một cửa hàng kinh doanh thiết bị điện tử.
Nhương khai nhận do thiếu tiền nên nảy sinh ý định lừa đảo
Nhương khai nhận do thiếu tiền nên nảy sinh ý định lừa đảo
Tại cơ quan công an, Nhương khai nhận trong một lần đi chơi đã nhặt được chiếc điện thoại iPhone mô hình ở lề đường nên đã đem về nhà. Gần đây do túng thiếu, Nhương nảy sinh ý định mang điện thoại giả đi tráo lấy điện thoại iPhone thật.

Chiều 18/11, Nhương đến cửa hàng sửa chữa, kinh doanh điện thoại di động ở xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức để hỏi mua chiếc điện thoại iPhone 4. Vờ kiểm tra máy, Nhương liền bỏ chiếc điện thoại di động thật vào túi áo rồi lôi ra chiếc điện thoại mô hình có cùng màu sắc, kiểu dáng.
Chiếc ĐTDĐ mô hình (bên trái) giống hệt chiếc ĐTDĐ iPhone 4 tại cửa hàng
Chiếc ĐTDĐ mô hình (bên trái) giống hệt chiếc ĐTDĐ iPhone 4 tại cửa hàng
Khi đối tượng lừa đảo định quay đi thì bị chủ quán phát hiện, hô hoán nhân dân vây bắt đối tượng và thu giữ tang vật liên quan. Biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật, Đỗ Văn Nhương nói rằng do quá túng thiếu nên đã cả gan làm liều.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần