Trao đổi kinh nghiệm quốc phòng, quân sự Hà Nội - Lào Cai

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 22/8, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai đã gặp mặt trao đổi kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự giữa hai địa bàn.  Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã thông tin khái quát một số hoạt động về công tác tham mưu với Thành ủy, UBND TP Hà Nội; lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng và quân sự địa phương; xây dựng đơn vị, huấn luyện và công tác, hoạt động của lực lượng vũ trang Thủ đô. Năm 2014, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tạo được đột phá về nâng cao chất lượng tuyển quân với kết quả đợt tuyển quân lần 1 có 36,6% thanh niên có trình độ ĐH, CĐ, THCN nhập ngũ...  Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai, Quân khu 2 đã trao đổi một số kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương như: công tác quản lý, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn…; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; đào tạo sĩ quan dự bị… Đoàn cán bộ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đi thực tế ở một số đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, tìm hiểu về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn và đào tạo.

Kinhtedothi - Chiều 22/8, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai đã gặp mặt trao đổi kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự giữa hai địa bàn. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã thông tin khái quát một số hoạt động về công tác tham mưu với Thành ủy, UBND TP Hà Nội; lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng và quân sự địa phương; xây dựng đơn vị, huấn luyện và công tác, hoạt động của lực lượng vũ trang Thủ đô. Năm 2014, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tạo được đột phá về nâng cao chất lượng tuyển quân với kết quả đợt tuyển quân lần 1 có 36,6% thanh niên có trình độ ĐH, CĐ, THCN nhập ngũ... 

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai, Quân khu 2 đã trao đổi một số kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương như: công tác quản lý, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn…; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; đào tạo sĩ quan dự bị… Đoàn cán bộ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đi thực tế ở một số đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, tìm hiểu về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn và đào tạo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần