Trao giải Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) quận Hoàn Kiếm

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/8/2022, tại trụ sở UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) quận Hoàn Kiếm. Dự Lễ trao giải có Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long phát biểu tại lễ trao giải
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long phát biểu tại lễ trao giải

Được phát động ngày 16/11/2021, Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) quận Hoàn Kiếm được tổ chức để lựa chọn 1 mẫu biểu trưng (logo) tiêu biểu được sử dụng để phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, các sự kiện văn hóa, xã hội; công tác thông tin, tuyên truyền; giới thiệu, quảng bá tiềm năng phát triển và hoạt động đối nội, đối ngoại,… của quận.

Nhận được sự quan tâm của các KTS, họa sĩ, nhà điêu khắc, sinh viên chuyên ngành kiến trúc – mỹ thuật trên toàn quốc, qua hơn 1 tháng phát động cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được 208 phương án từ 76 cá nhân, tổ chức. Ban giám khảo cuộc thi là các hoạ sĩ, chuyên gia chuyên ngành và nhà quản lý văn hóa có uy tín, trách nhiệm và chuyên môn trong lĩnh vực thiết kế đã lựa chọn được các phương án đạt giải.

Tác phẩm đoạt giải Nhất: Mẫu thiết kế logo được xây dựng dựa trên hình ảnh mô phỏng hồ Hoàn Kiếm ở vị trí trung tâm và các tuyến đường chính cùng hội tụ về đó. Những đường nét thể hiện các trục đường này cũng mang tính hình tượng chứa hai chữ cái H và K là những ký tự đầu tiên của hai chữ Hoàn Kiếm.
Tác phẩm đoạt giải Nhất: Mẫu thiết kế logo được xây dựng dựa trên hình ảnh mô phỏng hồ Hoàn Kiếm ở vị trí trung tâm và các tuyến đường chính cùng hội tụ về đó. Những đường nét thể hiện các trục đường này cũng mang tính hình tượng chứa hai chữ cái H và K là những ký tự đầu tiên của hai chữ Hoàn Kiếm.
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long trao giải Nhất cho  đại diện nhóm tác giả
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long trao giải Nhất cho  đại diện nhóm tác giả

Cụ thể, Ban tổ chức lựa chọn trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba. Theo đánh giá, các phương án được trao giải đều có ưu thế về mặt sáng tạo và khả thi. Ban giám khảo sẽ trao đổi thêm với các tác giả để hoàn thiện các biểu trưng cả về hình thức và ý tưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, với lịch sử hình thành và phát triển, có bề dày lịch sử, là trung tâm văn hoá của Thủ đô, Hoàn Kiếm là 1 trong 4 quận lõi nội đô, mang trong mình nhiều giá trị di sản văn hoá.

Tác phẩm đoạt giải Nhì: Lấy cảm hứng từ hình ảnh Tháp Rùa trên mặt nước Hồ Hoàn Kiếm, phương án thiết kế đem tới một hình ảnh biểu tượng mang tinh dấu ấn, khắc sâu vào tâm trí mọi người bởi sự cô đọng, quen thuộc nhưng không kém phần độc đáo.
Tác phẩm đoạt giải Nhì: Lấy cảm hứng từ hình ảnh Tháp Rùa trên mặt nước Hồ Hoàn Kiếm, phương án thiết kế đem tới một hình ảnh biểu tượng mang tinh dấu ấn, khắc sâu vào tâm trí mọi người bởi sự cô đọng, quen thuộc nhưng không kém phần độc đáo.
Ban Tổ chức trao giải Nhì cho tác giả
Ban Tổ chức trao giải Nhì cho tác giả
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long chúc mừng tác giả đoạt giải Nhì
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long chúc mừng tác giả đoạt giải Nhì

Trong mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quận hướng đến phát triển thương mại, dịch vụ, trọng tâm là phát triển du lịch, hiện tăng bình quân 23%/năm. "Nếu nhắc đến du lịch của Hà Nội, du khách nào cũng sẽ nhắc đến Hoàn Kiếm, 70 - 80% du khách đến Hà Nội là đến với Hoàn Kiếm", Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long bày tỏ. 

Đặt vấn đề định hướng xây dựng quận Hoàn Kiếm thành quận di sản, quận nghệ thuật, quận cùng với Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức cuộc thi sáng tạo logo (biểu trưng) cho quận Hoàn Kiếm, với mong muốn có một biểu trưng, nhận diện cho quận trong tương lai.

Tác phẩm đoạt giải Ba
Tác phẩm đoạt giải Ba
Ban Tổ chức trao giải Ba cho tác giả
Ban Tổ chức trao giải Ba cho tác giả

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long nhấn mạnh: "Chúng tôi xác định tìm kiếm một sản phẩm có chất lượng, sử dụng lâu dài, hướng tới mang tính quốc tế như một số biểu tượng của các đô thị khác. Rất nhiều đô thị đã có biểu tượng nhận diện hàng trăm năm, có giá trị sử dụng đến tận ngày nay".

Tại lễ trao giải, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phạm Thanh Tùng nhận định, đã rất lâu rồi mới có cấp quận thực hiện cuộc thi sáng tạo biểu trưng, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đề xuất của quận Hoàn Kiếm.

Ban Tổ chức và các tác giả chụp ảnh lưu niệm
Ban Tổ chức và các tác giả chụp ảnh lưu niệm

Theo ông, các tác phẩm đạt giải có thể chưa chuyển tải hết được "mong muốn của quận Hoàn Kiếm". Các tác phẩm cũng chưa thể ngay lập tức trở thành biểu tượng trên các ấn phẩm của quận, mà cần một quá trình tiếp theo...