Trao giải cuộc thi “Video ngắn giới thiệu về Phở Hà Nội”: Di sản Phở Hà Nội qua góc nhìn sinh viên
Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025) và chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, chuỗi hoạt động “Phở – Câu chuyện văn hóa phi vật thể trong dòng chảy công nghiệp sáng tạo” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị, UBND phường Việt Hưng, Trung tâm UNESCO Văn hóa Ẩm thực Việt Nam và Tasco Mall phối hợp tổ chức không chỉ là một sự kiện tôn vinh di sản, mà còn là sân chơi sáng tạo dành cho giới trẻ.
Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Phở – Câu chuyện văn hóa phi vật thể trong dòng chảy công nghiệp sáng tạo” diễn ra ngày 11 và 12/10 tại Trung tâm thương mại Tasco Mall (số 7-9 đường Nguyễn Văn Linh, phường Việt Hưng, Hà Nội), cuộc thi “Video ngắn giới thiệu về Phở Hà Nội” đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, góp phần lan tỏa giá trị di sản ẩm thực của Thủ đô qua góc nhìn sáng tạo của thế hệ trẻ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai và PGS.TS. Bùi Hoài Sơn -Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội trao chứng nhận giải thưởng cho thí sinh đạt giải Nhất cuộc thi “Video ngắn giới thiệu về Phở Hà Nội".
Phát động từ đầu tháng 9/2025, cuộc thi “Video ngắn giới thiệu về Phở Hà Nội” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị, Trung tâm UNESCO Văn hóa Ẩm thực Việt Nam cùng các đơn vị phối hợp tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ sinh viên gần 10 trường đại học trên địa bàn Thủ đô.

trao chứng nhận giải thưởng cho các thí sinh đạt giải Nhì.
Chỉ trong hơn một tháng, Ban tổ chức đã nhận về gần 200 video dự thi từ hơn 500 sinh viên, thể hiện tình yêu và niềm tự hào với món ăn quốc hồn quốc túy của Việt Nam. Nhiều tác phẩm không chỉ giới thiệu cách nấu, cách thưởng thức hay lịch sử các thương hiệu phở gia truyền, mà còn khai thác chiều sâu văn hóa, nơi mỗi bát phở là một phần ký ức, một biểu tượng của tinh thần Hà Nội thanh lịch.
Các sản phẩm video được lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt xem và tương tác, tạo nên một “làn sóng phở” trong giới trẻ, nơi di sản truyền thống được kể lại bằng ngôn ngữ sáng tạo của thời đại số.

Ban tổ chức đã trao Giải Nhất của cuộc thi cho tác phẩm “Phở - Nơi hương xưa gặp hơi thở của hôm nay” của sinh viên Lê Phúc Lâm Anh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Hai giải Nhì được trao cho “Phở Sướng” (Nguyễn Lan Chi, Đại học KHXH&NV TP Hồ Chí Minh) và “Phở Thìn Bờ Hồ, 70 năm một hương vị” (Vũ Thành Hưng, Đại học Thủ đô). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải Ba, 7 giải Khuyến khích cùng 8 giải chung khảo, nhằm tôn vinh tinh thần sáng tạo, tình yêu với phở Hà Nội của sinh viên các trường.

Sự kiện “Phở – Câu chuyện văn hóa phi vật thể trong dòng chảy công nghiệp sáng tạo” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị, UBND phường Việt Hưng, Trung tâm UNESCO Văn hóa Ẩm thực Việt Nam và Tasco Mall phối hợp tổ chức là minh chứng cho sự đồng hành giữa cơ quan quản lý, nghệ nhân, giới truyền thông và doanh nghiệp trong việc phát huy giá trị di sản ẩm thực Thủ đô, biến “phở” thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và sáng tạo.
Trích dẫn
Danh sách giải thưởng cuộc thi "Video ngắn giới thiệu về phở Hà Nội"
I. Giải thưởng cuộc thi
A. 01 Giải Nhất (2.000.000 đồng/giải):
Tác phẩm “Phở - Nơi hương xưa gặp hơi thở của hôm nay” - Tác giả Lê Phúc Lâm Anh - Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
B. 02 Giải Nhì (1.000.000 đồng/giải):
1. Tác phẩm “Phở Sướng” - Tác giả Nguyễn Lan Chi - Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh.
2. Tác phẩm “Phở Thìn Bờ Hồ - 70 năm một hương vị” - Tác giả Vũ Thành Hưng - Sinh viên Trường Đại học Thủ đô.
C. 03 Giải Ba (500.000 đồng/giải):
1. Tác phẩm “Món Phở bò “Sắc”” - Nhóm tác giả Nguyễn Hồng Như Ngọc, Nguyễn Thị Thành - Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
2. Tác phẩm “Why Chicken Pho is Vietnam's Soul in a B” - Tác giả Nguyễn Thị Minh Thư - Sinh viên Trường Đại học Hòa Bình.
3. Tác phẩm “Phở Hà Nội - Nét đẹp văn hóa” - Nhóm tác giả Lê Ngọc Mai, Nguyễn Lê Tú Anh, Phạm Thị Minh Phương, Đặng Anh Thư, Hồ Thị Huyền - Sinh viên Trường Đại học Thủ đô
D. 7 Giải Khuyến khích (300.000 đồng/giải):
1. Tác phẩm “Phở Thìn Bờ Hồ - Hơi thở ký ức trong lòng phố cũ” - Nhóm tác giả Hoàng Quỳnh Nga, Hoàng Văn Dũng - Sinh viên Trường Đại học Văn hóa.
2. Tác phẩm “Phở 6 a.m - Hơi ấm Hà Nội sớm” - Tác giả Lê Minh Hoài Phương - Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
3. Tác phẩm “Phở Tiến” - Tác giả Lê Nguyễn Thu Hằng - Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
4. Tác phẩm “Khôi Hói - Nét tinh hoa phở Việt” - Nhóm tác giả Nguyễn Thị Lan Anh, Vũ Khánh Huyền, Nguyễn Quỳnh Anh, Đỗ Khánh Ly, Đặng Hải Nam, Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Thị Yến Mỹ, Đinh Tùng Dương, Lê Thị Thanh Hiếu, Nguyễn Mai Linh, Bùi Thị Lan Phương, Nguyễn Ngọc Sơn, Diệp Yến Nhi, Trịnh Thị Hằng, Lê Văn Trường Giang, Đoàn Thảo Nhi, Bùi Khánh Ly - Sinh viên Trường Đại học Thủ đô.
5. Tác phẩm “Nhớ Phở là nhớ cả quê hương, một thời thanh xuân” - Tác giả Đỗ Ngọc Ánh - Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
6. Tên tác phẩm "Phở Hà Nội – Khi tinh hoa di sản thể hiện qua hương vị" - Tác giả: Trần Thu Hiền, Nguyễn Khánh Linh, Lê Thị Tĩnh, Đào Nguyệt Minh, Đỗ Trà My, Nguyễn Lan Phương, Phan Thanh Thảo Trường Liên hiệp liên ngành và Nghệ thuật - Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội
7. Tên tác phẩm "Ấm lòng bát phở lúc tối muộn" - Tác giả: Phạm Khánh Vân Trường Liên hiệp liên ngành và Nghệ thuật - Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội
II. Khen thưởng các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo (200.000đ/tác phẩm)
1. Tác phẩm “Phở gà Hà Nội có được coi là đúng điệu không” - Tác giả Nguyễn Phi Nhật Long - Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
2. Tác phẩm “Phở Hà Nội - đặc sản Hà Thành” - Tác giả Nguyễn Thị Trà My - Sinh viên Trường Đại học Thủ đô.
3. Tác phẩm “Phở - Tinh Hoa Đất Kinh Kỳ” - Nhóm tác giả Khổng Thị Hải Yến, Nguyễn Thu Hoài, Nguyễn Phương Thúy, Đỗ Dung Nhi, Nguyễn Thu Phương - Sinh viên Trường Đại học Thủ đô.
4. Tác phẩm “Phở Hà Nội” - Nhóm tác giả Lưu Mai Lê, Nguyễn Yến Nhi, Hoàng Thị Mai Hoa, Nguyễn Hồng Cẩm, Nguyễn Hoàng Anh, Đinh Thị Quỳnh, Nông Thị Ngọc Mai - Sinh viên Trường Đại học Thủ đô.
5. Tác phẩm “Phở Hà Nội - Tinh hoa ẩm thực Việt Nam” - Nhóm tác giả Nguyễn Lam Thủy Tiên, Đặng Vũ Huệ Chi, Trần Quốc Cường, Nguyễn Hà Phương Thảo, Nguyễn Xuân Minh Anh, Lê Huy Cương, Vũ Ngọc Tú, Đậu Sỹ Long - Sinh viên Trường Đại học Thủ đô.
6. Tác phẩm “Phở Hà Nội - Thưởng thức Hồn Việt” - Tác giả Thạch Khánh Linh - Sinh viên Trường Đại học Thủ đô.
7. Tác phẩm “Phở Lý Quốc Sư - Hồn xưa, vị nay” - Nhóm tác giả Bùi Thùy Dương, Nguyễn Hồng Mai, Hà Phương Linh, Triệu Quỳnh Giao, Trần Thị Huyền, Lý Thị Thảo Vân, Nguyễn Ngọc Hà Chi - Sinh viên Trường Đại học Thủ đô.
8. Tác phẩm “Phở Hà Nội - Hơn cả một món ăn” - Tác giả Phạm Thị Hồng Nhung - Sinh viên Trường Đại học Thủ đô.

Phở trong dòng chảy sáng tạo bằng những câu chuyện văn hóa
Kinhtedothi - Trong 2 ngày 11 và 12/10, tại Trung tâm thương mại Tasco Mall (số 7-9 đường Nguyễn Văn Linh, phường Việt Hưng, Hà Nội), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với các đơn vị UBND phường Việt Hưng, Trung tâm UNESCO văn hóa ẩm thực Việt Nam, Trung tâm thương mại Tassco Mall tổ chức chuỗi các hoạt động "Phở - Câu chuyện văn hóa phi vật thể trong dòng chảy công nghiệp sáng tạo".

Phở trong đời sống đô thị Việt Nam: từ hồn phố Hà Nội đến nhịp sống Sài Gòn
Kinhtedothi - Trong đời sống đô thị Việt Nam, hiếm có món ăn nào mang tính biểu tượng mạnh mẽ như phở. Không chỉ đơn thuần là bữa sáng, phở đã trở thành một phần nhịp sống quen thuộc, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ và phản ánh sự khác biệt vùng miền trong văn hóa ẩm thực từ Bắc chí Nam.

Bữa sáng ăn xôi, bún, phở có thực sự tốt cho sức khỏe?
Kinhtedothi - Bữa sáng là bữa ăn đầu tiên và cũng quan trọng nhất trong ngày. Đồ ăn cho bữa sáng của người Việt cực kỳ phong phú, đa dạng. Mọi người có thể lựa chọn từ món khô cho đến món nước, món mặn hay món ngọt; phổ biến nhất có thể kể đến là xôi, bún, phở hay bánh mỳ.