Trao Giải thưởng văn học nghệ thuật Thủ đô 2024 cho 26 tác phẩm xuất sắc
Tại Lễ tổng kết Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thủ đô năm 2024, NSND Trần Quốc Chiêm - Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội cho biết, năm nay giải thưởng có 100 tác phẩm đăng ký tham dự. Hội đồng nghệ thuật đã chọn được 26 tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật xuất sắc để trao giải thưởng.
Đây là những tác phẩm tiêu biểu, thể hiện sức lan tỏa và tính đa dạng trong sáng tạo, phản ánh chân thật, sâu sắc, toàn diện hiện thực Thủ đô trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển; góp phần khơi dậy, phát huy hào khí “Thăng Long nghìn năm văn hiến”, truyền thống “Thủ đô anh hùng”, phấn đấu vì một Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Bên cạnh đó, các tác giả tham gia bám sát nội dung, chủ đề. Nhiều tác phẩm đã toát lên được hơi thở, nhịp sống đương đại, ca ngợi giá trị tinh hoa của vùng đất, con người và văn hóa Hà Nội với phong cách thể hiện tác phẩm mang cá tính.
Phát biểu tại lễ trao giải thưởng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng chúc mừng tác giả 26 tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật xuất sắc được trao giải và khẳng định, Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thủ đô là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, cống hiến bền bỉ của các văn nghệ sĩ, là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ và sự phát triển không ngừng của nền văn học, nghệ thuật Thủ đô.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng đề nghị, giới văn học, nghệ thuật và văn nghệ sĩ Thủ đô cần tiếp tục đẩy mạnh sáng tạo, xây dựng nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh chân thực, sinh động hiện thực đời sống, công cuộc đổi mới của Thủ đô, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đồng thời phổ biến, quảng bá rộng rãi các tác phẩm xuất sắc đến đông đảo công chúng, góp phần bồi đắp tâm hồn, xây dựng nhân cách, lối sống văn minh, thanh lịch của con người Hà Nội; gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa Thăng Long - Hà Nội, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và hiện đại.
Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thủ đô năm 2024 được trao cho 26 tác phẩm đa dạng các lĩnh vực:
Về văn học có tác phẩm “Thơ và trường ca” (Nguyễn Việt Chiến), “Hà Nội - Văn chương trên chặng đường mới” (Bùi Việt Mỹ), “Miền ký ức” (Cao Ngọc Thắng).
Về âm nhạc, có tác phẩm “Hà Nội mùa Thu trong em” (Cấn Tùng Lâm), “Hàng Buồm phố cổ tôi yêu” (Cát Vận), “Nguyễn Đình Thi với âm nhạc” (Nguyễn Thị Minh Châu), “Yêu Hà Nội vào thu” (Hồng Hoa).
Về nhiếp ảnh, có tác phẩm “Qua miền di sản” (Phan Huy Thiệp), “Mua hoa trên phố cổ” (Vũ Quang Ngọc), “Tour trải nghiệm Ngọc Sơn - Đêm huyền bí” (Trần Thu Hà).
Lĩnh vực sân khấu có tác phẩm “Vòng tròn bội bạc” (Nhà hát Kịch Hà Nội), “Nắm xôi kỳ diệu” (Nhà hát Chèo Hà Nội), “Bàn về sáng tác kịch bản sân khấu” (Lê Quý Hiền), “Phận má đào” (Nhà hát Cải lương Hà Nội).
Lĩnh vực mỹ thuật có tác phẩm “Tiến về Thủ đô” (Vũ Đại Bình), “Nút giao phức hợp” (Ngô Thành Nhân), “Hà Nội thời mũ rơm” (Bùi Vi Hoài), “Lá chắn thép” (Đào Hoa Vinh).
Về văn nghệ dân gian, có tác phẩm “Các nhà khoa bảng Sơn Tây” (Bùi Xuân Đính, Đinh Khắc Thuân), “Làng cổ Triều Khúc” (Giang Nguyên Bồi).
Lĩnh vực điện ảnh có tác phẩm “Bác sĩ Trần Duy Hưng - Một phẩm cách Hà Nội” (Phạm Hằng Giang), “Ngàn năm sênh phách” (Việt Hương), “Sinh năm 1972” (Nguyễn Sĩ Chung, Bành Mai Phương).
Lĩnh vực múa có tác phẩm “Họa tình nhân gian” (Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lữ Thị Kiều Lê, Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Thị Hiền Trang), “Nghiên cứu múa dân gian nước ngoài” (Tạ Thị Kim Thịnh), “Thiếu niên anh hùng” (Trần Thảo Vân).

Xây dựng văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc để bước vào kỷ nguyên mới
Kinhtedothi - Ngày 18/12, Bộ VHTT&DL tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm ngành VHTT&DL 2025 với chủ đề: "Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc - Động lực phát triển trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam".

Hà Nội tập trung phát triển du lịch thông minh gắn với chuyển đổi số
Kinhtedothi - TP Hà Nội tập trung dựng hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với chuyển đổi số trong du lịch để tạo lợi thế cạnh tranh trong nước và khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: ngành VHTT&DL phải tăng tốc, bứt phá, đổi mới tư duy
Kinhtedothi - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành VHTT&DL phải tăng tốc, bứt phá với tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, góp phần tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.