Trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 các đảng viên quận Hoàn Kiếm

Dương Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/5, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2022 cho các đảng viên trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành, 75 năm tuổi Đảng.

Theo báo cáo của Quận ủy Hoàn Kiếm, đợt này, quận có 195 đảng viên vinh dự được trao Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 15 đảng viên được trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí được trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 30 đồng chí được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 44 đồng chí được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 11 đồng chí được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Hàm, Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo.
 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Hàm, Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo.

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành, 75 năm tuổi Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong gửi lời chúc mừng tới các đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng lần này trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình các đảng viên, mà còn là vinh dự lớn của Đảng bộ quận Hoàn Kiếm và Đảng bộ thành phố Hà Nội. Điều này còn thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng bộ thành phố và quận Hoàn Kiếm đối với những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các đảng viên.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Quốc Kinh, Đảng bộ phường Tràng Tiền.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Quốc Kinh, Đảng bộ phường Tràng Tiền.

Đây là dịp để Đảng bộ quận Hoàn Kiếm và thành phố Hà Nội, thông qua tiểu sử, quá trình công tác của các đảng viên lão thành, nhìn nhận lại sự gian khổ, hy sinh, nỗ lực phấn đấu của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng, qua đó động viên, cổ vũ thế hệ cán bộ, đảng viên đương chức không ngừng nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, các đảng viên lão thành trong bất kỳ hoàn cảnh nào luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bùi Thị Phương, Đảng bộ phường Tràng Tiền.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bùi Thị Phương, Đảng bộ phường Tràng Tiền.

Khi tuổi cao về hưu theo chế độ, các đồng chí vẫn tích cực tham gia nhiều hoạt động gương mẫu ở nơi cư trú. Đồng chí Nguyễn Văn Phong tin tưởng các đảng viên sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần gương mẫu cùng bề dày kinh nghiệm tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương, đơn vị; luôn là tấm gương sáng, chỗ dựa tinh thần cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trao Huy hiệu 65 năm và 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.
Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trao Huy hiệu 65 năm và 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị các cấp ủy Đảng quan tâm chăm lo, thường xuyên thăm hỏi các đảng viên lão thành để tranh thủ các ý kiến, tâm huyết, kinh nghiệm của các đồng chí, phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng phát triển giàu đẹp.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tin tưởng, với vai trò là quận trung tâm, có vị trí quan trọng về chính trị, văn hóa, kinh tế, quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục có những bước phát triển.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần