Trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT

Linh Đan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 6/9, tại Hà Nội, Bộ Thông tin&Truyền thông (TT&TT) đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) và Phó Chánh Văn phòng Bộ, Thư ký Bộ trưởng.

Cụ thể, theo Quyết định số 1535/QĐ-BTTTT ngày 1/9/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT, điều động và bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Thành Chung, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Thư ký Bộ trưởng Bộ TT&TT giữ chức Phó Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT, Bộ TT&TT.

Đồng thời, theo Quyết định số 1536/QĐ-TTTT ngày 1/9/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT được điều động và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ, Thư ký Bộ trưởng thay đồng chí Nguyễn Thành Chung.
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Thành Chung giữ chức Phó Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT.
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Thành Chung giữ chức Phó Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT.
Phát biểu tại lễ trao quyết định, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chúc mừng và đánh giá cao năng lực của hai cán bộ được bổ nhiệm. Bộ trưởng khẳng định: Hai đồng chí được bổ nhiệm đều là các cán bộ trẻ, được đào tạo rất cơ bản, năng lực chuyên môn vững vàng. Trong suốt quá trình công tác, ở bất kỳ cương vị công tác nào, các đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, Bộ trưởng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí.
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Bùi Hoàng Phương giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ kiêm Thư ký Bộ trưởng.
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Bùi Hoàng Phương giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ kiêm Thư ký Bộ trưởng.
Đối với đồng chí Nguyễn Thành Chung, Bộ trưởng yêu cầu sau khi nhận nhiệm vụ công tác tại Cục PTTH&TTĐT, đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động PTTH, TTĐT, giúp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của Bộ nhất là trong giai đoạn PTTH và TTĐT đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Bộ trưởng cũng cho biết, an toàn thông tin là lĩnh vực Bộ sẽ đặc biệt quan tâm trong nhiệm kỳ này, nhất là khi nguy cơ tấn công từ tin tặc đang rất cao, mọi lúc, mọi nơi. Do đó, Bộ trưởng yêu cầu đồng chí Bùi Hoàng Phương cần nhanh chóng phát huy khả năng, thế mạnh của mình, nhanh chóng bắt nhịp với cương vị công tác mới để hỗ trợ thật tốt cho Bộ trưởng cũng như tiếp tục quan tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực an toàn thông tin.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần