Trao Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan TP Hà Nội

Linh Nguyễn - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều nay (27/11), Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Cục Hải quan TP Hà Nội.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao quyết định cho Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Dương Phú Đông. Ảnh: Phạm Hùng
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y đồng chí Dương Phú Đông, sinh ngày 19/3/1965, Đảng ủy viên, Cục trưởng Cục Hải quan TP Hà Nội tham gia giữ chức Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá: Đồng chí Dương Phú Đông là cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiều năm công tác trong lĩnh vực tài chính, nguyên là cán bộ của Cục Hải quan TP Hà Nội và có nhiều năm làm việc tại Bộ Tài chính.
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, hàng năm, Hà Nội là nơi diễn ra hơn 1.000 sự kiện, có số lượng cư dân sinh sống và làm việc và khách du lịch rất lớn. "Với vai trò, nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ của Cục Hải quan TP Hà Nội rất nặng nề. Song, qua nhiều năm làm việc tại Cục Hải quan TP và Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), từng kinh qua nhiều vị trí khác nhau, trên cương vị mới, tin rằng đồng chí Dương Phú Đông sẽ phát huy năng lực, sở trường trong điều hành, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nói.
Chúc mừng cá nhân đồng chí Dương Phú Đông và toàn thể cán bộ đảng viên Cục Hải quan TP đã nỗ lực rất lớn, có đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng nhấn mạnh: Thời gian tới, công tác hải quan không đơn thuần như trước mà gần đây có xuất hiện nhiều loại hình tội phạm phức tạp, nên Cục cần phối hợp chặt chẽ với Công an TP hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhằm giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, tạo thuận lợi phát triển kinh tế Thủ đô.
Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo TP, đồng chí Dương Phú Đông khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng phấn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
“Nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn lao mà cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ, đơn vị và cán bộ công chức, người lao động của toàn Cục Hải quan TP. Điều này đòi hỏi bản thân tôi phải nỗ lực, sớm tiếp cận nắm bắt hoạt động của Đảng bộ, đơn vị, các tổ chức đoàn thể để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần trách nhiệm cao nhất vì sự lớn mạnh, đổi mới, phát triển của Đảng bộ, của Cục Hải quan TP Hà Nội, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô”, đồng chí Dương Phú Đông nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần