Trao quyết định và công bố điểm du lịch Bát Tràng

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/10, tại khu phân xưởng 1, xã Bát Tràng, UBND huyện Gia Lâm tổ chức Lễ đón nhận quyết định và công bố điểm du lịch Bát Tràng. Đến dự có Phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo; Phó chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý trao Quyết định và công bố điểm du lịch Bát Tràng.

Chương trình Lễ đón nhận quyết định và công bố điểm du lịch Bát Tràng được tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 9/10 - 13/10, gồm các hoạt động nổi bật như: Lễ đón nhận quyết định và công bố điểm du lịch Bát Tràng, cắt băng khánh thành, ra mắt và khai trương hoạt động phục vụ khách du lịch, khai trương tổ hợp văn hóa, du lịch, thương mại "Bát Tràng, Chợ Chiều - Điểm đến ngàn năm", khai mạc Hội chợ phiên văn hóa du lịch Bát Tràng, khai trương Không gian nhà cổ Tràng An... Đặc biệt, trong ngày 12/10 sẽ diễn ra Lễ rước tổ nghề gốm sứ Bát Tràng.
Lãnh đạo các cấp và Nhân dân xã Bát Tràng tham dự buổi lễ.

Ngoài các hoạt động nổi bật trên, trong tuần lễ quảng bá du lịch, khách tham quan khi đến với Bát Tràng sẽ được xem biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống, thưởng thức văn hóa ẩm thực đặc sắc của Bát Tràng, trải nghiệm một số sản phẩm du lịch thông minh như: Kính trải nghiệm thực tế ảo, xe điện, xe đạp thông minh, máy thuyết minh tự động, Cổng thông tin điện tử du lịch, Apps du lịch Bát Tràng...
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý mong muốn, trong thời gian tới, huyện Gia Lâm, xã Bát Tràng cần tập trung tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về những nét độc đáo của làng nghề truyền thống Bát Tràng tới khách du lịch trong nước và quốc tế; tiếp tục phát huy có hiệu quả những nét đẹp vốn có của làng nghề, từ đó xây dựng làng nghề gốm sứ Bát Tràng thành điểm du lịch nổi bật của TP nói chung và của huyện Gia Lâm nói riêng.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cùng các đại biểu nhấn nút khởi động Cổng thông tin điện tử và Apps du lịch Bát Tràng.

Điểm du lịch Bát Tràng khi đi vào hoạt động sẽ góp phần đẩy mạnh du lịch của làng nghề, đồng thời là cơ hội để địa phương giới thiệu cũng như quảng bá những nét đẹp độc đáo của nghề gốm sứ cổ truyền.
Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của làng nghề, từng bước xây dựng Bát Tràng trở thành điểm du lịch hấp dẫn của Thủ đô.