Trao tặng 500 thiết bị trữ nước cho người dân Bến Tre bị ảnh hưởng hạn mặn

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT vừa kết thúc chuyến làm việc với tỉnh Bến Tre về tình hình phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô.

 Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp trao tặng 500 thiết bị trữ nước cho người dân Bến Tre
Báo cáo đoàn công tác, đại diện UBND tỉnh Bến Tre cho biết, tình hình xâm nhập mặn trên các sông chính trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Hạn mặn đang xâm nhập rất nhanh, sâu và kéo dài nhiều tháng qua. 
Hiện tại, xâm nhập mặn trên các sông chính cũng đang ở mức tương đương đợt hạn mặn lịch sử mùa khô năm 2015 - 2016. Các tuyến kênh nội đồng cạn trơ đáy. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nước sản xuất xảy ra tại nhiều địa phương, ảnh hưởng ngày một lớn đến đời sống của người dân.
Để tăng cường công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn tại tỉnh Bến Tre nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp tiếp tục chỉ đạo tỉnh Bến Tre, các địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, bảo đảm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống dân sinh.
Tại cuộc làm việc, Bộ NN&PTNT đã trao tặng 500 thiết bị trữ nước chất lượng cao, dung tích mỗi thiết bị là 1 mét khối, cho các hộ dân bị ảnh hưởng của hạn mặn trên địa bàn tỉnh Bến Tre để trữ nước sạch, phục vụ sinh hoạt trước đợt hạn mặn nghiêm trọng mùa khô năm 2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần