Trao tặng hai bộ sách quý về cựu tù nhân Côn Đảo

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Để có bộ sách “Tù nhân Côn Đảo 1940-1945” và "Nhà tù Côn Đảo - Danh sách hy sinh và từ trần giai đoạn 1930-1975”, ông Trịnh Văn Lâu và những người bạn cựu tù Côn Đảo đã tiến hành tra cứu, thu thập thông tin ở mọi miền Tổ quốc trong suốt 10 năm qua.

KTĐT - Để có bộ sách “Tù nhân Côn Đảo 1940-1945” và "Nhà tù Côn Đảo - Danh sách hy sinh và từ trần giai đoạn 1930-1975”, ông Trịnh Văn Lâu và những người bạn cựu tù Côn Đảo đã tiến hành tra cứu, thu thập thông tin ở mọi miền Tổ quốc trong suốt 10 năm qua.

Ngày 9/11, ông Trịnh Văn Lâu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, cùng tác giả Bùi Xuân Toản đã trân trọng trao tặng hai bộ sách quý về cựu tù nhân Côn Đảo cho đại diện các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Vĩnh Long.

Để có bộ sách “Tù nhân Côn Đảo 1940-1945” và "Nhà tù Côn Đảo - Danh sách hy sinh và từ trần giai đoạn 1930-1975”, ông Trịnh Văn Lâu và những người bạn cựu tù Côn Đảo đã tiến hành tra cứu, thu thập thông tin ở mọi miền Tổ quốc trong suốt 10 năm qua.

Các cuốn sách do ông Bùi Xuân Toản làm chủ biên. Cuốn “Nhà tù Côn Đảo - Danh sách hy sinh và từ trần giai đoạn 1930-1975” gồm 7 tập, nặng 4kg và cuốn “Tù nhân Côn Đảo 1940-1945” gồm ba tập.

Hai bộ sách này tập hợp tương đối đầy đủ thông tin của hơn 6.000 chiến sĩ Cách mạng đã bị địch giam cầm ở nhà tù Côn Đảo. Trong đó có 268 người vượt ngục, hơn 700 người được đưa về đất liền trả tự do, 155 người bị địch xác định là tù chính trị.

Tại Tỉnh ủy Vĩnh Long, ông Trịnh Văn Lâu và ông Bùi Xuân Toản đã thay mặt những người thu thập, tra cứu và biên soạn trao tặng nhiều bộ sách cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh Vĩnh Long, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long và 8 huyện, thành phố trong tỉnh.

Mong muốn của nhóm biên soạn sách không chỉ là sự tri ân, cảm phục trước ý chí kiên cường của các cựu tù Côn Đảo mà còn giúp các ngành, các cấp, các địa phương có thêm thông tin để thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa với những người có công với cách mạng cũng như thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần