Trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Thiếu tướng Nguyễn Trọng Tháp

Tin và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 31/10, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng dịp 7/11/2017 cho Thiếu tướng công an Nguyễn Trọng Tháp, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, đang sinh hoạt tại Chi bộ 3, Đảng bộ phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Tháp sinh năm 1928 ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Năm 15 tuổi, ông tham gia cách mạng, làm liên lạc cho đội tự vệ khu Trưng Trắc, Hải Phòng. Năm 1948, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và gắn bó cả đời đi theo Đảng, làm cách mạng, gắn với núi rừng Tây Bắc.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc mừng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Tháp nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng chiều 31/10/2017.
Ông trải qua nhiều cương vị công tác: nguyên Ủy viên Ban cán sự huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu (thuộc Quân khu Tây Bắc); Chính trị viên huyện đội, Chính trị viên Tiểu đoàn biên phòng Lai Châu; Huyện ủy viên, Trưởng Công an huyện Tuần Giáo, rồi Phó Trưởng phòng Bảo vệ chính trị Sở Công an khu Tây Bắc; Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Lai Châu... Năm 1988, ông được điều động về Bộ Nội vụ, được phong hàm Thiếu tướng và giữ chức Cục trưởng Cục Chống phản động và là một trong những vị tướng đầu tiên của lực lượng An ninh nhân dân. Năm 2009, ông vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho những thành tích chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao bằng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Thiếu tướng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Trọng Tháp.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi được thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Trọng Tháp. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc mừng và khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự của gia đình và đồng chí Nguyễn Trọng Tháp mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ TP Hà Nội, của Đảng bộ phường Trúc Bạch, của Đảng bộ quận Ba Đình và niềm vui chung của Chi bộ 3 nơi đồng chí đang sinh hoạt. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá cao và cảm ơn quá trình cống hiến, những đóng góp của đồng chí Nguyễn Trọng Tháp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Lực lượng CAND cũng như góp phần vào sự nghiệp phát triển của địa phương và Thủ đô Hà Nội.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và lãnh đạo quận ba Đình chúc mừng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Tháp nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc đồng chí Nguyễn Trọng Tháp mạnh khỏe, trường thọ, gia đình hạnh phúc đồng thời mong muốn đồng chí phát huy truyền thống, là tấm gương để lớp đảng viên đi sau noi theo để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển của địa phương và TP. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, động viên để đồng chí Nguyễn Trọng Tháp và gia đình đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chung.