Trao tặng, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 85 mẹ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/12, UBND tỉnh Bình Phước đã long trọng tổ chức phong tặng và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 85 mẹ thuộc địa bàn tỉnh, trong đó có 21 bà mẹ còn sống.

Ông Nguyễn Văn Trăm trao huy hiệu cho bà mẹ Việt Nam anh hùng
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm trao huy hiệu cho bà mẹ Việt Nam anh hùng
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Phước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước. 

Theo ông Nguyễn Văn Trăm, việc phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" là sự ghi nhận của Tổ quốc đối với công lao to lớn và sự hy sinh cao cả của các mẹ. Nhiều năm qua, cùng với cả nước, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống của các mẹ còn sống bằng nhiều hình thức thiết thực như nhận phụng dưỡng, tặng quà, thăm hỏi, xây dựng nhà tình nghĩa…