Trao Thư khen của Bí thư Thành uỷ và Bằng khen cho Cục Hải quan Hà Nội về thành tích phòng, chống ma tuý

Hà Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sáng 25/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã trao Thư khen của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho Cục Hải quan thành phố Hà Nội về thành tích trong công tác phòng, chống ma túy.

Thư khen của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi Cục Hải quan Hà Nội viết: Thời gian vừa qua, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, nghiệp vụ tinh thông, Cục Hải quan Hà Nội đã chủ trì phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả với lực lượng chức năng nhiều tỉnh, thành phố triệt phá thành công Chuyên án HC421, đã thu giữ số lượng 127,5kg ma túy; bắt giữ tổng cộng 16 đối tượng trong 8 đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh Hà Nội, Hải Dương, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới có tổ chức tinh vi đã bị triệt phá bởi các lực lượng chuyên trách tham gia chuyên án.
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND Lê Hồng Sơn trao Thư khen và Bằng khen cho các đơn vị thuộc Cục Hải quan Hà Nội.
“Đây là thành tích xuất sắc của Cục Hải quan Hà Nội trong cuộc đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Chiến công này đặc biệt quan trọng trong thời điểm Thủ đô và cả nước đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”- thư khen của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng viết.
Cũng trong thư, thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao thành tích xuất sắc của cán bộ, công chức Cục Hải quan Hà Nội và các lực lượng phối hợp có liên quan; đồng thời, mong muốn và tin tưởng, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều thành tích hơn nữa, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Nhân dịp này, thay mặt Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Lê Hồng Sơn đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Cục Hải quan TP Hà Nội, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy và Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội) vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện chuyên án bắt giữ ma túy nêu trên.
Đánh giá cao các nỗ lực của Cục Hải quan Hà Nội trong công tác thu ngân sách, chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống ma túy…, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Lê Hồng Sơn cho biết, dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống nhân dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô thời gian qua. Vì vậy, UBND TP đề nghị Cục Hải quan tiếp tục nỗ lực, đồng hành cùng thành phố vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, năm khởi đầu của nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn cũng nhấn mạnh, Cục cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống ma túy, gian lận thương mại, buôn lậu…, chống thất thu ngân sách, bảo vệ bình yên cho Thủ đô. “Hà Nội là đầu tàu của đất nước về thu ngân sách. Vì vậy, Cục Hải quan Hà Nội cần vừa tăng cường phòng chống dịch, vừa tạo mọi điều kiện đảm bảo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu của Thủ đô”- Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.
Cuối cùng, Phó chủ tịch UBND Hà Nội lưu ý, Cục Hải quan Hà Nội bên cạnh việc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ cần chủ động bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ của đơn vị trong quá trình công tác.