Trẻ em phường Đông Ngạc được trải nghiệm di sản văn hóa phi vật thể
Kinhtedothi - Ngày 3/8, Trung tâm Văn hoá và Thể thao phường Đông Ngạc tổ chức giao lưu trải nghiệm nặn tò he cùng nghệ nhân – một sân chơi bổ ích, lành mạnh thu hút hàng trăm em nhỏ tham gia.
Phường Đông Ngạc được thành lập theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025, phường Đông Ngạc có diện tích rộng 8,85 km², dân số khoảng 83.544 người với 54 tổ dân phố.

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá và Thể thao phường Đông Ngạc Đoàn Mạnh Hùng cùng các nghệ sĩ, ca sĩ trao tặng quà cho các em thiếu nhi.
Hệ thống giáo dục phổ thông của phường phát triển đồng bộ với 19 trường học các cấp, gồm 17 trường công lập và 2 trường ngoài công lập, đáp ứng nhu cầu học tập của đông đảo học sinh trong khu vực.

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá và Thể thao phường Đông Ngạc Đoàn Mạnh Hùng phát biểu tại chương trình giao lưu.
Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá và Thể thao phường Đông Ngạc Đoàn Mạnh Hùng cho biết, thời gian qua, các hoạt động Hè cho trẻ em gặp một số khó khăn trong bối cảnh sắp xếp tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, Câu lạc bộ thiếu nhi phường đã chủ động tổ chức các chương trình thiết thực và có ý nghĩa.

Nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Tiên giao lưu nghệ thuật nặn tò he cùng lãnh đạo Trung tâm Văn hoá và Thể thao phường Đông Ngạc và các em thiếu nhi.
Đánh giá cao sự chủ động và nỗ lực của Câu lạc bộ thiếu nhi phường trong việc tổ chức các hoạt động có ý nghĩa cho trẻ em, ông Đoàn Mạnh Hùng nhấn mạnh, chương trình giao lưu, trải nghiệm cho trẻ em tại Câu lạc bộ Thiếu nhi nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh (2/9) và chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026.

Nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Tiên giao lưu, hướng dẫn các em thiếu nhi nặn tò he.
Đây là một hoạt động có ý nghĩa dành cho trẻ em, giúp các em được trải nghiệm, giao lưu với nghệ nhân, tìm hiểu về “tò he” - sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của Thủ đô. Nghệ thuật nặn tò he không chỉ đơn thuần là một trò chơi mà còn là một di sản văn hóa phi vật thể quý báu của Việt Nam. Tò he được làm từ bột gạo nếp, bột tẻ và phẩm màu tự nhiên, là món đồ chơi dân gian đã gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Mỗi con tò he được nghệ nhân thổi hồn, trở thành một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ, thể hiện sự khéo léo và óc sáng tạo.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Tiên, các em say mê nặn những hình thù ngộ nghĩnh, từ các con vật quen thuộc đến các nhân vật hoạt hình yêu thích.
Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi trẻ em ngày càng tiếp xúc nhiều với các trò chơi công nghệ, việc tổ chức các buổi giao lưu như thế này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp các em nhỏ hiểu và trân trọng hơn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Các phụ huynh học sinh hào hứng với nghệ thuật nặn tò he.
Tại chương trình giao lưu với nghệ nhân, hàng trăm thiếu nhi vô cùng hào hứng được trực tiếp trải nghiệm, sáng tạo các tác phẩm thủ công “tò he”. Dưới sự hướng dẫn tận tình của nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Tiên (một nghệ nhân nổi tiếng của làng nghề truyền thống Phú Xuyên (Hà Nội) được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cao quý vì đã có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc), các em say mê nặn những hình thù ngộ nghĩnh, từ các con vật quen thuộc đến các nhân vật hoạt hình yêu thích. Mỗi tác phẩm tò he hoàn thành đều mang đậm dấu ấn cá nhân và sự tự hào của các em.

Giám đốc Trung tâm Văn hoá và Thể thao phường Đông Ngạc Nguyễn Duy Tuấn cùng nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Tiên trao giải cho các em có phần trải nghiệm nặn tò he đẹp nhất.
Thông qua việc tự tay nặn những con tò he đủ màu sắc, các em được rèn luyện sự khéo léo, óc sáng tạo, đồng thời hiểu hơn về giá trị của những món đồ chơi dân gian. Đây không chỉ là một sân chơi giải trí còn là một bài học trực quan, là cầu nối giúp các em nhỏ tiếp cận, tìm hiểu về một nét văn hóa truyền thống của dân tộc, từ đó, giúp thế hệ trẻ bồi đắp tình yêu đối với di sản văn hóa.

Hoạt động này không chỉ giúp các em có một mùa Hè ý nghĩa, giúp các em chuẩn bị tinh thần và hành trang bước vào năm học mới còn góp phần gìn giữ và lan tỏa tình yêu đối với nghệ thuật tò he truyền thống. Thành công của chương trình là động lực để Ban tổ chức tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao khác, tạo thêm nhiều sân chơi ý nghĩa, góp phần bồi dưỡng tâm hồn và phát triển toàn diện cho trẻ em trên địa bàn.
Cũng tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng những phần quà có ý nghĩa cho học sinh; trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các em có phần trải nghiệm nặn tò he đẹp nhất.

Phường Đông Ngạc chung tay cùng Trung tâm Nuôi dưỡng II Hà Nội tri ân người có công
Kinhtedothi - Hiện tại, phường Đông Ngạc có 88 đối tượng là người có công với cách mạng đang điều dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số II Hà Nội (xã Ứng Thiên, Hà Nội). Thời gian qua, phường thường xuyên phối hợp chặt chẽ với trung tâm tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc với những người hy sinh vì Tổ quốc.

Phường Đông Ngạc thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ, người có công tiêu biểu
Kinhtedothi – Ngày 22/7, phường Đông Ngạc tổ chức 3 đoàn lãnh đạo thăm, tặng quà các gia đình liệt sĩ, người có công tiêu biểu trên địa bàn nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).

Phường Đông Ngạc: hơn 3.000 người tham gia tổng vệ sinh môi trường
Kinhtedothi - Ngày 19/7, phường Đông Ngạc ra quân tổng vệ sinh môi trường với sự tham gia của hơn 3.000 người. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) và 80 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.