Trên 100 suất quà và học bổng tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những chiếc xe đạp, các suất học bổng, phần quà gửi tới trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn để chia sẻ, đồng hành khắc phục khó khăn, vươn lên học tập tốt và trở thành con ngoan trò giỏi có ích cho xã hội, quê hương.

Ngày 27/5, Sở LĐTB&XH Hà Nội phối hợp với UBND huyện Đan Phượng tổ chức Chương trình tặng xe đạp và quà nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em, với sự tham dự của Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng.

Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải, đại diện nhà tài trợ tặng xe đạp và quà cho trẻ em.
Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải, đại diện nhà tài trợ tặng xe đạp và quà cho trẻ em.

Trong bài phát biểu tại Chương trình, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết, Đan Phượng là huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; đời sống, thu nhập và mức sống của người dân trong huyện rất cao. Đến nay, huyện Đan Phượng không còn hộ nghèo, chỉ còn hộ cận nghèo. 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Đan Phượng có khoảng 46.000 trẻ em từ 16 tuổi trở xuống, trong đó có 17.620 trẻ em dưới 6 tuổi, 236 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và 846 trẻ em trong hộ cận nghèo.

Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở LĐTB&XH Hà Nội Đỗ Thị Hải Đường, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng và đại diện nhà tài trợ tặng xe đạp và quà cho trẻ em.
Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở LĐTB&XH Hà Nội Đỗ Thị Hải Đường, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng và đại diện nhà tài trợ tặng xe đạp và quà cho trẻ em.

Dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đan Phượng và sự quan tâm của các cấp, các ngành, trẻ em trên địa bàn huyện nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ trong các hộ cận nghèo đã được quan tâm và chăm lo.

Tuy nhiên với tình cảm và sự sẻ chia, hôm nay Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, Sở LĐTB&XH Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em TP cùng tay với các đồng chí để thể hiện sự chia sẻ, quan tâm hơn. “Với tình cảm và tấm lòng của mình, chúng tôi cùng với các nhà tài trợ có những phần quà và các suất học bổng để hỗ trợ cho các em. Có thể những món quà này chưa phải là nhiều, chưa lớn và cũng chưa thể đáp ứng hết được những mong muốn của gia đình các em nhưng đây là tình cảm, tấm lòng của TP, của huyện, của các nhà tài trợ tới các em.

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Kiều Thị Hương, Phó Phòng LĐTB&XH huyện Đan Phượng Nguyễn Văn Bình và đại diện nhà tài trợ tặng học bổng và quà cho trẻ em.
Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Kiều Thị Hương, Phó Phòng LĐTB&XH huyện Đan Phượng Nguyễn Văn Bình và đại diện nhà tài trợ tặng học bổng và quà cho trẻ em.

Chúng tôi mong rằng, những phần quà này được gửi tới các em để chia sẻ phần nào khó khăn trong học tập, trong cuộc sống, khắc phục những khó khăn vươn lên học tập tốt và trở thành những con ngoan trò giỏi có ích cho xã hội và tích cực đóng góp cho quê hương Đan Phượng” – Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương nhấn mạnh.

Đáp lại lời cảm ơn của Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương, Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam Đỗ Thị Ngọc Cúc cho biết: Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, AIA Việt Nam rất vui mừng được phối hợp với các cơ quan, đơn vị trao tặng 20 xe đạp và quà cho các em học sinh gia đình khó khăn, hiếu học trên địa bàn huyện… AIA chúc các em tiếp tục đạt thêm nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, xứng đáng với công “sinh thành, dưỡng dục” của gia đình, thầy cô và sự chăm lo của các tổ chức xã hội.

Niềm vui của các em khi được nhận những chiếc xe đạp và quà là động lực để vượt khó vươn lên. Ảnh: Trần Oanh.
Niềm vui của các em khi được nhận những chiếc xe đạp và quà là động lực để vượt khó vươn lên. Ảnh: Trần Oanh.

Khẳng định việc trao tặng quà là những việc làm rất ý nghĩa, thiết thực, là nguồn động viên tinh thần to lớn cho trẻ em, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng cho biết, thực hiện Kế hoạch của UBND TP, UBND huyện Đan Phượng đã ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với nhiều hoạt động. Tinh thần của Tháng hành động vì trẻ em không chỉ  dừng lại trong tháng 6 hằng năm mà còn kéo dài trong suốt năm và những năm sau.

Tại Chương trình, Sở LĐTB&XH Hà Nội, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội cùng các nhà tài trợ (Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam, Công ty CP Đầu tư quốc tế NCT3) tặng cho trẻ em 20 chiếc xe đạp, 20 suất học bổng và 40 phần quà cho 40 cháu có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập với tổng số tiền 82.000.000 đồng.

UBND huyện Đan Phượng đã trích Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện tặng 32.000.000 đồng cho 64 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để động viên các em và gia đình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.