Hà Nội

Trên 36 tỷ đồng ủng hộ, đăng ký ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam"

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tính đến ngày 4/5/2023 đã có 137 đầu mối đơn vị ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” với số tiền trên 36 tỷ đồng, trong đó số tiền nộp về tài khoản Quỹ của TP Hà Nội là trên 1,9 tỷ đồng.

Đó là thông tin được nêu ra tại Hội nghị tiếp nhận ủng hộ lần 2 và giao ban tiến độ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức sáng nay, 5/5.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, tính đến ngày 4/5/2023 đã có 137 đầu mối đơn vị ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” với số tiền trên 36 tỷ đồng (số tiền nộp về tài khoản Quỹ của TP Hà Nội là trên 1,9 tỷ đồng).

Trong đó, đợt 1, Quỹ đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ của 34 đơn vị, tổ chức với số tiền trên 30,8 tỷ đồng. Tại đợt 2 này, Quỹ tiếp nhận ủng hộ của 19 cơ quan đơn vị với số tiền gần 5 tỷ đồng, trong đó một số đơn vị ủng hộ số tiền lớn như: Cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hà Nội ủng hộ 1,5 tỷ đồng; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ủng hộ 1,092 tỷ đồng

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP tiếp nhận ủng hộ lần 2 vào Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam'' năm 2023
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP tiếp nhận ủng hộ lần 2 vào Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam'' năm 2023

Để kịp thời chuyển giao kinh phí hỗ trợ xây dựng các công trình ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc nhân chuyến đi thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn ĐK1 của Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đợt vận động; vận động các tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”.

Đặc biệt, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam TP đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền vận động tại một số quận, huyện có kết quả ủng hộ còn thấp để đạt chỉ tiêu đề ra. Đối với các sở, ban, ngành TP, UBND TP đã có Công văn ngày 7/4/2023 về việc hưởng ứng kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” TP Hà Nội năm 2023, đề nghị các đơn vị tích cực vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc ủng hộ Quỹ ít nhất 1 ngày lương.

Quang cảnh Hội nghị tiếp nhận ủng hộ lần 2 và giao ban tiến độ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam'' năm 2023, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức 
Quang cảnh Hội nghị tiếp nhận ủng hộ lần 2 và giao ban tiến độ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam'' năm 2023, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức 

Cùng đó, Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối DN, Đảng ủy Khối các trường ĐH và CĐ, Đảng ủy các khu CN&CX của TP Hà Nội cần tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan mỗi người ủng hộ ít nhất 1 ngày lương và đặc biệt chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc vận động doanh nhân, DN, người lao động, các trường ĐH, CĐ… tích cực ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của TP.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị các đơn vị đã triển khai vận động và tiếp nhận ủng hộ chuyển kinh phí tiếp nhận được về tài khoản Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP để kịp thời có nguồn lực hỗ trợ theo kế hoạch.