Triển khai Chương trình hành động đổi mới công tác thi đua - khen thưởng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 28/1, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai...

Kinhtedothi - Chiều 28/1, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020, phát động cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt  năm 2015.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh chủ trì hội nghị, cùng dự có Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Vũ Hồng Khanh và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 Công dân ưu tú Thủ đô 2014.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Vũ Hồng Khanh và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 Công dân ưu tú Thủ đô 2014.
Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, Trưởng Ban TĐKT TP Hà Nội Phùng Minh Sơn đã giới thiệu Chương trình hành động đổi mới công tác TĐKT giai đoạn 2015-2020. Trong đó, nêu rõ 9 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị.

Phát động cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước TP Hà Nội năm 2015, Trưởng Ban TĐKT Hà Nội nhấn mạnh: Đây là sự đột phá trong công tác TĐKT của TP. Mục đích của cuộc thi là đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của thành phố; lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực… Nét mới của cuộc thi này là ngoài phần thi viết có phần thi “phát hiện” với yêu cầu phản ánh nhanh, đúng và giới thiệu kịp thời các gương điển hình tiên tiến, NTVT trong các lĩnh vực hoạt động công tác và đời sống xã hội trên địa bàn Thủ đô. Trong việc tổ chức thực hiện, các báo Kinh tế và Đô thị, Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các báo, đài TƯ trên địa bàn thành phố sẽ mở chuyên trang, chuyên mục và thường xuyên đăng tải về gương điển hình tiên tiến, NTVT, chú trọng tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…
Cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, NTVT năm 2015, bắt đầu từ ngày 3/2/2015 đến hết ngày 30/11/2015, được chia thành 02 đợt: Đợt I: Sơ kết vào ngày 11/6/2015; Đợt II: Tổng kết và trao giải vào cuối tháng 12/2015.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi, cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, NTVT có thêm việc phát hiện nên không còn là việc riêng của các nhà báo mà của cả hệ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, mỗi người cần có nhận thức đúng để biến thành hiệu quả thực sự trên thực tế.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nộ đề nghị, từng địa phương, đơn vị cần thực hiện đúng kế hoạch thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, giao cho các cá nhân, tổ chức có năng lực, trách nhiệm thực hiện. Đối với các cơ quan báo chí, cần tích cực vào cuộc triển khai, xây dựng kế hoạch hưởng ứng, trong đó chú trọng bố trí các phóng viên giỏi nghề tham gia cuộc thi để tạo lên những tác phẩm báo chí chất lượng…  Để cuộc thi có hiệu quả, cần có sơ kết đánh giá động viên những nơi làm tốt và phê bình những nơi làm chưa tốt, để duy trì sức sống cuộc thi ngay từ đầu. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa thực tiễn của Chương trình hành động về đổi mới công tác TĐKT giai đoạn 2015-2020. Theo Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh, việc đổi mới phải đi vào việc cụ thể. Từng đơn vị phát động thi đua phải có chủ đề, có định lượng, chỉ tiêu, đi vào những khâu yếu, việc khó và cần đưa ra khối lượng việc phải hoàn thành để phấn đấu. Điều quan trọng nhất trong công tác TĐKT là phải gắn với mục tiêu là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phó Chủ tịch yêu cầu, trước Tết Nguyên đán, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa chương trình hành động của thành phố.

Tại hội nghị, hai Công dân ưu tú Thủ đô năm 2014 được trao Huân chương Lao động hạng Ba: Bà Hồ Hương Nam, nguyên giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, và ông Lâm Văn Bảng (ở huyện Phú Xuyên), Giám đốc Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần