Triển khai kế hoạch bảo vệ thi công dự án Khu đô thị mới Dương Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/9, UBND quận Hà Đông đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch bảo vệ thi công dự án Đường đấu nối giao thông đô thị, đất xen kẹt và dải cây xanh (giai đoạn 1); dự án Khu đô thị mới Dương Nội, thuộc địa bàn phường Dương Nội, quận Hà Đông.

Theo đó, ngày 16/9 quận Hà Đông sẽ tổ chức bảo vệ thi công, giải tỏa mặt bằng từ đầu khu 7ha thuộc dự án đường đấu nối đến trục đường 40m (đường tiếp giáp Tổ dân phố Hòa Bình). Ngày 17/9, tiếp tục thực hiện từ trục đường 40m đến hết phía Nam của dự án. Tổng diện tích phải bảo vệ thi công là 9.508,7m2, gồm 39 thửa ruộng của 14 hộ gia đình tái canh tác thuộc diện đã bị cưỡng chế thu hồi đất, chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ, có hành vi chống đối và một số hộ thuần túy tận dụng canh tác rải rác trên toàn dự án. Vị trí ruộng bị tái canh tác chủ yếu thuộc các tuyến đường đấu nối các dự án, nằm rải rác trên toàn bộ dự án, cơ bản tập trung chính tại 4 điểm thuộc các xứ: Đồng Rừng, Mài Mái, Mét Cạn, đồng Trầm…
Phó Chủ tịch UBND quận Vũ Ngọc Phụng phát hiểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND quận Vũ Ngọc Phụng phát hiểu tại hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Vũ Ngọc Phụng khẳng định, đến thời điểm này quận Hà Đông đã có phương án cưỡng chế và đền bù cho người dân số hoa màu đang canh tác trên các khu đất. Đối với việc di chuyển các phần mộ, Phó Chủ tịch quận Hà Đông yêu cầu UBND phường Dương Nội hoàn thành hồ sơ thủ tục để chuyển kinh phí cho người dân thực hiện tự di dời trước ngày 15/9/2014. Đồng thời, phường Dương Nội triển khai công tác tuyên truyền cho người dân hiểu, tự giải phóng mặt bằng; chuẩn bị các phương án phục vụ công tác cưỡng chế.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông đề nghị chủ đầu tư (Tập đoàn Nam Cường) tập trung toàn bộ nguồn lực để sau khi có mặt bằng thì tổ chức thi công ngay dự án và có phương án bảo vệ mặt bằng, tránh trường hợp để người dân có điều kiện tái lấn chiếm.