Triển lãm ảnh về Bác Hồ tại TP Vinh

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh), đông đảo học sinh, du khách thập phương tham gia trải nghiệm, tham quan triển lãm ảnh về chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Triển lãm Học tập theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Quảng Trường TP Vinh.
Triển lãm Học tập theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Quảng Trường TP Vinh.

Hoạt động triển lãm ảnh về chuyên đề "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Làng Sen năm 2022, hướng tới kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

Triển lãm ảnh về Bác Hồ tại TP Vinh - Ảnh 1

Triển lãm chuyên đề học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức tại Quảng Trường Hồ Chí Minh (TP Vinh), trong sáng 17/5 thu hút nhiều người đến tham quan.

Triển làm gồm 3 phần, trong đó chú trọng nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Triển làm gồm 3 phần, trong đó chú trọng nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển lãm chuyên đề “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gồm có 3 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực; Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghệ An học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển lãm thu hút các em nhỏ học sinh tham quan, trải nghiệm
Triển lãm thu hút các em nhỏ học sinh tham quan, trải nghiệm

Triển lãm nhằm hướng tới kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Đồng thời, thông qua hoạt động này, mong muốn truyền tải thông điệp tới toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục có những đóng góp, xây dựng quê hương ngày càng thêm giàu đẹp, văn minh.

Triển lãm ảnh về Bác Hồ tại TP Vinh - Ảnh 2

Song song với hoạt động này, tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn, nơi quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã có hoạt động trưng bày chuyên đề: "Hồ Chí Minh - đẹp nhất tên Người" và khánh thành cổng Tam quan tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm ảnh Hồ Chí Minh - tên Người đẹp nhất tại Khu di tích Kim Liên.
Triển lãm ảnh Hồ Chí Minh - tên Người đẹp nhất tại Khu di tích Kim Liên.

Triển lãm gồm hai phần. Phần thứ nhất: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành giành thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc, góp phần vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Phần thứ hai: Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.

Những ngày gần đây, trước ngày kỷ niệm 132 năm sinh nhật Bác, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Nam Đàn đón khách tham quan từ mọi miền đất nước về Kim Liên, về Làng Chùa, Làng Sen, về với núi Chung Sơn, dãy Đại Huệ... nơi lưu giữ kỷ vật của Bác và gia đình cũng như của những người hàng xóm nghĩa tình, người bạn tri kỷ thuở ấu thơ của Người.