Triển lãm "Hà Nội, những ngày đêm năm 1972"

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tối 11/10, ông Olivier Tessier (Viện viễn đông Bác cổ Pháp) đã chủ trì tọa đàm “Năm 1972 – năm mấu chốt tháo gỡ cuộc xung đột giữa Việt Nam và Hoa Kỳ” tại Trung tâm Văn hóa Pháp - L’Espace.

Triển lãm "Hà Nội, những ngày đêm năm 1972" - Ảnh 1

Triển lãm "Hà Nội, những ngày đêm năm 1972" thu hút nhiều người xem.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Năng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Tiến sĩ Sử học Pierre Journoud (Trường Đại học Paris I Panthéon-Sorbonne) đã đưa ra những phân tích và nghiên cứu lịch sử về những dấu mốc quan trọng trong năm 1972, năm mấu chốt tháo gỡ cuộc xung đột giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, kết thúc bằng việc kí kết hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973.

Năm 1972 là năm đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của lịch sử đất nước và Thủ đô. Trong đó, không thể không nhắc đến những sự kiện như: Chiến dịch Linebacker (sự leo thang của chiến tranh phá hoại), Cơ quan Ngoại giao Pháp bị đánh bom ngày 11/10/1972 (vụ nổ do bom Mỹ có định vị laser đã kích hoạt ngẫu nhiên do trục trặc từ hệ thống thả bom), 12 ngày đêm Hà Nội đối mặt với B52, Hiệp định Paris 27/1/1973) và sự kết thúc của hơn 5 năm đàm phán… là những nội dung chính được các diễn giả trao đổi tại tọa đàm.

Cùng ngày, Triển lãm “Hà Nội, những ngày đêm năm 1972” cũng được khai mạc. Triển lãm trưng bày các phim, ảnh tư liệu và tài liệu, các trích đoạn chuyện kể từ những nhân chứng sống tại Hà Nội.

Từ những trận tái ném bom miền Bắc Việt Nam vào mùa xuân năm 1972 cho đến khi kết thúc bằng việc kí kết hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973, triển lãm ảnh "Hà Nội, những ngày đêm năm 1972" tái hiện cuộc sống của người dân Hà Nội và số phận bi thương của hàng ngàn thường dân bị chết hoặc bị thương trong chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ thông qua những tư liệu và nhân chứng lịch sử.

Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 9/11.