Triết lý của “vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi trên du thuyền Heritage Bình Chuẩn

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-100 năm trước, vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi hạ thuỷ tàu hơi nước đầu tiên vào năm 1919 tại Cửa Cấm, Hải Phòng. 100 năm sau, Phạm Hà – CEO Lux Group đã tự thiết kế và đóng mới du thuyền Made in Vietnam cũng đặt tại Hải Phòng mang tên Heritage Bình Chuẩn.

Doanh nhân Bạch Thái Bưởi là người nghĩ ra triết lý kinh doanh “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, “Người ta đi tàu của ta”...  Nối tiếp ý tưởng của vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi, CEO Phạm Hà đúc rút ra nhiều kinh nghiệm và bài học hay của tiền nhân áp dụng vào thực nghiệp về quản trị doanh nghiệp, nghệ thuật lãnh đạo, trao quyền, dụng nhân như dụng mộc. Những triết lý của doanh nhân Bạch Thái Bưởi được ông Phạm Hà tiếp nối qua việc thể hiện trong 3 năm dịch Covid-19, kêu gọi: “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

Được sự cho phép của gia đình, ông Phạm Hà đã đúc tượng đồng vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi, đặt trang trọng trên du thuyền Heritage Bình Chuẩn (ảnh Lux Group cung cấp)
Được sự cho phép của gia đình, ông Phạm Hà đã đúc tượng đồng vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi, đặt trang trọng trên du thuyền Heritage Bình Chuẩn (ảnh Lux Group cung cấp)

Heritage Bình Chuẩn mang theo sứ mệnh: “Một con tàu trở di sản trở yếu tố di sản đưa du khách đi tìm tòi, mộng mơ và khám phá di sản thiên nhiên” như nhà sử học Dương Trung Quốc đã nói.

Không gian của du thuyền Heritage Bình Chuẩn được tạo dựng ấm cúng và ngập tràn những câu chuyện lịch sử, di sản văn hóa từ những bức ảnh, tranh, kiến trúc đến bày trí về các dụng cụ âm nhạc… hay ẩm thực là từ các món ăn mang nét văn hóa vùng đồng bằng Bắc bộ kết hợp phục vụ theo phong cách châu Âu để nâng tầm món ăn Việt. Tất cả các yếu tố đó khiến du khách trong nước và du khách nước ngoài sẽ nhớ về địa điểm, về du thuyền Bình Chuẩn với sự văn hóa độc đáo, khác biệt mà nói như nhà sử học Dương Trung Quốc đã nhận xét.

Thưởng thức món ăn Việt, nghe kể câu chuyện di sản văn hóa Việt là sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn với du khách nước ngoài (ảnh Lux Group cung cấp)
Thưởng thức món ăn Việt, nghe kể câu chuyện di sản văn hóa Việt là sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn với du khách nước ngoài (ảnh Lux Group cung cấp)

“Việt Nam sở hữu tài nguyên văn hóa phong phú, tuy nhiên hiện nay chúng ta chưa đưa được văn hóa trở thành sản phẩm hay còn gọi là ngành công nghiệp văn hóa giống như các nước khác đã làm. Tôi ví dụ như Hàn Quốc, họ đã làm rất tốt các yếu tố văn hóa của họ trở thành thông điệp hoặc những sản phẩm để du khách tiếp cận và biến trở thành công nghiệp văn hóa, tạo ra những giá trị lớn hơn là các nhà máy, xí nghiệp.

Chủ tịch Lux Group Phạm Hà mong muốn nối tiếp câu chuyện kinh doanh đường thủy của vua tàu biển Bạch Thái Bưởi.
Chủ tịch Lux Group Phạm Hà mong muốn nối tiếp câu chuyện kinh doanh đường thủy của vua tàu biển Bạch Thái Bưởi.

Việt Nam với 54 dân tộc, 54 bản sắc, phong cách sống. Mỗi vùng miền lại có những giá trị văn hóa khác nhau, chưa kể nói đến di sản văn hóa thì có di sản văn hóa thiên nhiên, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể... đó sẽ là sự hấp dẫn, sức mạnh mềm để chúng ta khai thác và đưa vào sản phẩm du lịch” - ông Phạm Hà – Chủ tịch Lux Group trăn trở về việc tạo ra những giá trị văn hóa Việt trên con tàu du lịch, như chính tinh thần dân tộc và làm giàu cho dân tộc trong triết lý kinh doanh mà vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi đã thành công.

Trong quá trình trao đổi với du khách nước ngoài, CEO Phạm Hà nhận ra họ rất thích và quan tâm tới các tour văn hóa, trải nghiệm về văn hóa, tới những câu chuyện văn hóa như phong tục, lễ hội, trang phục truyền thống, ẩm thực, kiến trúc… Chính vì vậy mà ông đã đưa các yếu tố văn hóa vào trong các sản phẩm du lịch của mình, lồng ghép tất cả trong tour trải nghiệm du thuyền để làm sao du khách nước ngoài có thể cảm nhận sâu sắc, tinh tế về văn hóa Việt Nam.

Du khách Việt đi tàu Việt đã tạo nên thói quen ấn tượng từ khi dịch Covid-19 hoành hành cho đến nay (ảnh Lux Group cung cấp).
Du khách Việt đi tàu Việt đã tạo nên thói quen ấn tượng từ khi dịch Covid-19 hoành hành cho đến nay (ảnh Lux Group cung cấp).

Du thuyền Heritage Bình Chuẩn được đặt tên và lấy cảm hứng từ câu chuyện doanh nhân Bạch Thái Bưởi và được hạ thủy đúng 100 năm sau khi tàu Bình Chuẩn năm xưa của cụ hạ thủy (1919-2019). Được phép của gia đình họ Bạch, ông Phạm Hà đã đúc tượng đồng lớn nhất Việt Nam đặt trang trọng trên du thuyền Heritage Bình Chuẩn vinh danh cụ Bạch Thái Bưởi, con người Việt Nam xuất chúng và tổ nghề ngủ đêm trên tàu thuỷ du lịch tại Việt Nam. Chữ Tín trong kinh doanh cũng được ông Phạm Hà coi trọng để tạo nên những sản phẩm du lịch ấn tượng cho Việt Nam.