Triệt phá đường dây bán ma túy cho các vũ trường Đồng bằng sông Cửu Long

Việt Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 16/6, Công an TP Cần Thơ cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án cung cấp ma túy cho các tỉnh, thành ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Theo đó, vào tối 15/6, trên Quốc lộ 1A (đoạn qua khu vực 11, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TP Cần Thơ và các lực lượng liên quan đã bắt quả tang Võ Tuấn Khanh (31 tuổi, ngụ phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và Diệp Cẩm Uyên (23 tuổi, ngụ xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Võ Tuấn Khanh.
Đối tượng Võ Tuấn Khanh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 túi nylon chứa 200 gram ketamine, 1 túi nylon chứa 400 viên thuốc lắc.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Khanh tại phường Hưng Thạnh (quận Cái Răng, TP Cần Thơ), lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan; trong đó có 1 cây đao được đối tượng giấu trên trần nhà.

Theo cơ quan điều tra, Khanh là đối tượng thường xuyên vận chuyển ma túy từ TP Hồ Chí Minh về cung cấp cho các vũ trường, quán bar, karaoke khu vực ĐBSCL.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần