Triệt phá đường dây ma túy cực lớn, thu giữ 446 bánh heroin trị giá 6 triệu USD

Trúc Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là chuyên án do Cục CSĐT Tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an phối hợp với Tổng Cục Hải quan và Cảnh sát Đài Loan từ nhiều tháng qua.

Ngày 6/12, C04 Bộ Công an vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra đường dây vận chuyển, mua bán ma túy cực lớn do người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu hoạt động trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
 Số ma túy của đường dây người Đài Loan cầm đầu, bị C04 Bộ Công an phối hợp với Tổng Cục Hải quan phát hiện, bắt giữ vào tháng 11/2019. Ảnh công an cung cấp.
Trước đó từ nhiều nguồn tin, C04 Bộ Công an xác định băng nhóm người nước ngoài đang hoạt động mua bán ma túy với số lượng lớn, nên làm việc với những đối tượng này. Qua điều tra, C04 xác định đường dây vận chuyển, mua bán ma túy do những đối tượng người Đài Loan cầm đầu nên tổ chức theo dõi.
Đến ngày 3/11, nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét nhiều điểm, trong đó có một nhà kho ở ấp 1, xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 446 bánh heroin, trị giá khoảng 6 triệu USD (tương đương 140 tỷ đồng), đồng thời bắt khẩn cấp 2 đối tượng Hà Tấn Ban (SN 1980) và Trần Văn Đực (SN 1979).
Theo cơ quan chức năng, số ma túy trên được vận chuyển từ Campuchia để sau đó chuyển về Đài Loan bằng đường biển.
Liên quan đến đường dây vận chuyển mua bán ma túy này, trước đó vào tối 27/3, trong lúc tuần tra trên Quốc lộ 22, Tổ công tác 363 cùng với Đội CSGT An Sương (Công an TP Hồ Chí Minh) phát hiện xe ôtô bán tải biển số Thái Nguyên và xe taxi biển số Bình Dương lưu thông hướng từ huyện Củ Chi về vòng xoay An Sương (đoạn qua xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.
Khi cả 2 xe ôtô dừng lại, 3 đối tượng trên 2 xe bỏ chạy bộ và lực lượng chức năng đuổi theo bắt được 2 đối tượng (1 người Đài Loan, 1 người Việt Nam). Tiến hành khám xét xe bán tải, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng carton, bên trong đựng 895 bánh heroin (ước tính khoảng 315kg).
Từ lời khai của những đối tượng bị bắt, và những tài liệu do Cảnh sát Đài Loan cung cấp…, C04 Bộ Công an lập chuyên án điều tra và đến ngày 3/11 tổ chức khám xét, bắt giữ được 446 bánh heroin nêu trên.
Đến thời điểm này, qua thông tin phối hợp với Cảnh sát Đài Loan, các cơ quan chức năng Việt Nam đã phát hiện, thu giữ tổng cộng 1.341 bánh heroin, bắt giữ hàng chục đối tượng người Đài Loan và Việt Nam trong đường dây ma túy với số lượng “khủng” nêu trên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần