Triệt phá hơn 1 nghìn băng, nhóm tội phạm trong 6 tháng đầu năm

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27/6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Đến dự có Thượng tướng Bùi Văn Nam-Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Danh Cộng – Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an chủ trì cuộc họp.

Thiếu tướng Lương Tam Quan – Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, lực lượng công an Nhân dân đã triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021…

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm 2015. Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp và truy nã tội phạm. Đặc biệt, tập trung đấu tranh triệt phá các băng nhóm, đối tượng phạm tội cướp, cướp giật tại bến tàu, nhà ga, tụ điểm công cộng…
Thượng tướng Bùi Văn Nam -Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại cuộc họp
Thượng tướng Bùi Văn Nam -Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại cuộc họp
Lực lượng công an đã điều tra, khám phá hơn 21 nghìn vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ và xử lý gần 43 nghìn đối tượng, đạt tỷ lệ 78,47% (cao hơn 2,37% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó khám phá nhanh nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng; triệt phá hơn 1 nghìn băng, nhóm tội phạm; triển khai kế hoạch đấu tranh, phòng chống tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng intenet, nhất là trong dịp diễn ra giải bóng đá Euro 2016, bắt gần 5 nghìn vụ cờ bạc, xử lý gần 21 nghìn đối tượng; phát hiện, bắt giữ gần 10 nghìn vụ phạm tội ma tuý, gần 15 nghìn đối tượng, thu giữ  khoảng 1 tấn ma tuý các loại…

Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về  môi trường, an toàn thực phẩm. Tập trung điều tra, xác minh, đề xuất xử lý vụ việc hải sản chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung theo chỉ đạo của Chính phủ. Triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông tại các TP lớn.

Tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là xử lý các phương tiện chở quá trọng tải. Qua đó, đã kiểm tra, xử lý hơn 2 triệu trường hợp vi phạm, tạm giữ gần 4 trăm nghìn phương tiện các loại.

Triển khai công tác 6 tháng cuối năm, lực lượng công an tập trung làm tốt 5 nhiệm vụ chính. Một là, triển khai trọng tâm chương trình hành động của Đảng uỷ Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các Nghị quyết của Chính phủ hướng dẫn thi hành.

Hai là, tập trung đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động kích động biểu tình trái pháp luật, gây rối an ninh, trật tự; bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Rà soát lại các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu kinh tế, khu công nghiệp để bổ sung, điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình, nhất là tình hình vi phạm về môi trường.

Ba là, tập trung đấu tranh phòng, chống khủng bố, các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật. Triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp, ngăn chặn các hoạt động của băng, nhóm tội phạm đâm thuê, chém mướn, thanh toán trả thù lẫn nhau.

Bốn là, huy động lực lượng, phương tiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng chống cháy nổ; cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự theo hướng tinh giảm các thủ tục hành chính, gắn với nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách, pháp luật.

Năm là, thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh. Đề cao tránh nhiệm của người lãnh đạo, chỉ huy, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần