Triệt phá nhiều ổ nhóm trong tháng hành động phòng, chống ma túy

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 6 tháng đầu năm 2015, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) - CATP Hà Nội đã phát hiện, điều tra khám phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn, bắt nhiều đối tượng hoạt động phức tạp về ma túy tại địa bàn Thủ đô.

Các đối tượng và tang vật trong một vụ án mà Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy PC 47 Công an TP Hà Nội bắt giữ  tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa.
Các đối tượng và tang vật trong một vụ án mà Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy PC 47 Công an TP Hà Nội bắt giữ tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa.
Đại diện PC 47 cho biết: Trên các tuyến trọng điểm về ma túy như tuyến Tây Bắc, Bắc Đông Bắc, tuyến phía bắc miền Trung qua các cửa khẩu biên giới Việt – Lào, Việt – Trung, hoạt động tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn về qua địa bàn Hà Nội và đi các tỉnh khác tiêu thụ diễn biến phức tạp. Do vậy, cán bộ chiến sỹ phải nỗ lực rất lớn để hoàn thành nhiệm vụ. Các đối tượng phạm tội thường có sự câu kết chặt chẽ, hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia và có yếu tố người nước ngoài. Đối tượng cầm đầu ít khi bộc lộ thân phận mà thông qua các thiết bị thông tin liên lạc để chỉ đạo các đối tượng khác trong đường dây thực hiện việc giao dịch mua bán hoặc thuê đối tượng khác vận chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau như taxi, thuê xe tự lái, tuyến xe khách… Tính chất hoạt động phạm tội manh động, liều lĩnh, tự trang bị vũ khí và sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ. Các đối tượng mua bán nhỏ lẻ ma túy tổng hợp (MTTH) thường xuyên thay đổi chỗ ở, nơi trọ, phương thức thủ đoạn cất giấu… nhằm tránh sự phát hiện, bắt giữ của cơ quan chức năng. Đối tượng hoạt động tổ chức, chứa chấp và sử dụng trái phép chất ma túy vẫn lợi dụng các địa bàn cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện để hoạt động.

Tuy với các phương án, biện pháp nghiệp vụ đưa ra thực hiện, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng phòng PC 47 - CATP đã điều tra khám phá 1.357 vụ, bắt giữ 1.768 đối tượng. Trong đó xử lý hình sự 1.121 vụ, bắt giữ 1.348 đối tượng phạm tội về ma túy đạt hơn 50% chỉ tiêu năm. Tang vật thu giữ hơn 33.000g heroin; 31.000g MTTH; 8.000g cần sa. Đặc biệt, thực hiện kế hoạch tháng hành động phòng chống ma túy, hưởng ứng ngày thế giới và toàn dân phòng chống ma túy (ngày 26/6), PC 47 đã điều tra khám phá 172 vụ, bắt giữ  214 đối tượng. Trong đó xử lý hình sự 153 vụ, 180 đối tượng phạm tội về ma túy, đạt 61% chỉ tiêu cao điểm.

Dự báo, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thủ đô tiếp tục diễn biến phức tạp; Hoạt động vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn, đặc biệt là các loại MTTH có chiều hướng gia tăng… Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống ma túy lực lượng CSĐT TP về ma túy tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình mới. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về hiểm họa, tác hại của ma túy và giảm người nghiệm ma túy trên địa bàn. Tăng cường công tác phối hợp trong quản lý hành chính Nhà nước về ANTT đối với cơ sở kinh doanh nhậy cảm, phối hợp chặt chẽ các lực lượng 141, 142 trong tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, địa bàn công cộng nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý đối tượng phạm tội về ma túy. Đồng thời triển khai thực hiện nghiêm các trương trình, kế hoạch, chuyên đề đấu tranh chống tội phạm, giữ địa bàn ổn định, không có điểm mua bán ma túy công khai, kéo dài, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn Thủ đô.