Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Triệt phá nhóm "nữ quái" trộm cắp tài sản

Kinhtedothi - Qua công tác nắm tình hình, CAQ Tây Hồ, Hà Nội nắm được từ đầu năm 2016, xuất hiện một số phụ nữ lạ mặt đi xe máy đến các cửa hàng vờ đổi tiền hoặc mua hàng, rồi tìm cách lấy trộm tiền.
Nhóm đối tượng thường đi 2 người, 1 vào trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp và 1 ở ngoài cảnh giới, rồi chở đồng bọn tẩu thoát. 

Một trong số người bị hại của nhóm đối tượng này là chị Nguyễn Thụy Minh, trú tại phố Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ. “Hôm ấy, có 2 phụ nữ đến hỏi mua táo ở cửa hàng. Sau một hồi chê đắt, táo xấu mã, họ vẫn đồng ý mua 2kg và đưa tờ tiền 200.000 đồng. Khi tôi đang lấy tiền để trả lại thì bị 1 trong 2 đối tượng giật nắm tiền trong tay tôi rồi nhảy lên xe phóng đi”, chị Minh kể lại. Mở rộng công tác rà soát, nắm tình hình, CAQ Tây Hồ còn ghi nhận thêm thủ đoạn của bọn tội phạm, như lừa đổi tiền, vào các quán hàng có chủ nhân là nữ giới bán để thực hiện hành vi trộm cắp.  
Đối tượng Hoa, Thúy, Hường.
Đối tượng Hoa, Thúy, Hường.
Chuyên án trinh sát đã được CAQ Tây Hồ xác lập, với quyết tâm sớm truy bắt các đối tượng gây án. Qua điều tra, từ đầu tháng 1 đến trung tuần tháng 2-2016, CAQ Tây Hồ đã làm rõ 6 vụ gồm 4 đối tượng nữ giới chuyên trà trộn vào nơi đông người như siêu thị, chợ, cửa hàng vờ mua hàng để trộm cắp tài sản. 

Trong số này có Nguyễn Thanh Hoa (SN 1990), trú tại quận Đống Đa, Hà Nội. Hoa từng bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản và bị TAND quận Đống Đa xử phạt 26 tháng tù, nhưng được tạm hoãn thi hành án do đang  trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng. Tuy nhiên, đối tượng vẫn “ngựa quen đường cũ”, liên tiếp gây ra 4 vụ trộm cắp tại một số cửa hàng trên phố Thụy Khuê, Tây Hồ. Cơ quan công an đã thu hồi 10 triệu đồng Hoa trộm cắp được để trả cho người bị hại.

Ngoài Nguyễn Thanh Hoa, đối tượng Đinh Thị Thu Hường 33 tuổi, quê quán Bắc Giang, cũng bị CAQ Tây Hồ bắt giữ và xác định đã gây ra 3 vụ trộm cắp tại địa bàn quận Tây Hồ, với tổng số tiền 20 triệu đồng. Một “nữ quái” khác là Nguyễn Thị Thúy (SN 1970) quê quán Thái Bình, khi đang trộm tiền tại cửa hàng của một gia đình trên phố Lạc Long Quân đã bị tổ công tác CAP Xuân La cùng người dân bắt quả tang. Thúy khai nhận thường thuê “xe ôm” đợi ở một điểm nhất định, sau khi gây án xong chạy đến tẩu thoát.

Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng CAQ Tây Hồ khuyến cáo: “Yêu cầu đầu tiên đối với người dân nếu phát hiện bị mất trộm cần trình báo kịp thời đến cơ quan công an. Ngoài ra, cửa hàng nếu có điều kiện nên lắp đặt camera, đồng thời không để tài sản, tiền bạc tại vị trí dễ nhìn thấy, rất dễ bị kẻ gian lợi dụng trộm cắp”. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ