Triệt phá ổ nhóm chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp xe máy

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (Công an TP Hà Nội) đã khởi tố, tạm giam 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng gồm: Phạm Ngọc Sứng (SN 1990, trú tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, có 1 tiền án); Đỗ Tuấn Ngọc (SN 1990, có 1 tiền án, trú tại xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) và Cao Văn Kết (SN 1987, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.
Ba đối tượng bị bắt giữ
Ba đối tượng bị bắt giữ
Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 4/2016, trên địa bàn quận xảy ra một số vụ trộm đột nhập nhà dân, tài sản bị mất là xe máy. Sau khi lập kế hoạch trinh sát, lực lượng CSHS Công an quận Thanh Xuân phối hợp với công an các phường trên địa bàn tổ chức mật phục. 

Ngày 17/4, khi tổ trinh sát đang làm việc tại khu vực đường Lê Văn Lương thì phát hiện 3 đối tượng đi 2 xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã ập tới kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe của các đối tượng có 1 kìm cộng lực, vam phá khóa nên yêu cầu kiểm tra hành chính, giấy tờ chứng minh hai chiếc xe. Tuy nhiên, cả ba đối tượng đều quanh co không chứng minh được nguồn gốc của hai chiếc xe máy nên đã bị đưa về trụ sở công an quận.

Tại cơ quan công an, Sứng, Ngọc và Kết khai vừa dùng kìm cộng lực cắt phá ổ khóa cổng, đột nhập căn nhà ở tổ 15, cụm 8, phường Hạ Đình và tổ 1, cụm Giáp Nhất, phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) để trộm cắp tài sản là 2 chiếc xe máy.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ nhóm tội phạm trên đã gây ra 10 vụ đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản tại địa bàn các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy và huyện Thanh Trì. Những xe máy trộm cắp các đối tượng đem bán với giá rẻ các tỉnh Thái Nguyên, Thái Bình…