Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Triệu chứng giúp phân biệt người nhiễm Omicron với cảm thông thường

Kinhtedothi - Người nhiễm biến thể Omicron dù phần lớn có triệu chứng nhẹ dễ nhầm lẫn với cảm thông thường, nhưng cũng xuất hiện một số biểu hiện mới, theo giới chuyên gia mới công bố.
Theo RT, biến thể Omicron có thể gây ra các triệu chứng phổ biến của Covid-19 như sốt, nhức đầu, mất khứu giác hoặc vị giác và các triệu chứng của cảm lạnh thông thường.
Năm triệu chứng thường gặp nhất được ghi lại trong ứng dụng theo dõi ZOE Covid của Anh không thể phân biệt được triệu chứng Covid-19 với triệu chứng cảm lạnh, bao gồm sổ mũi, nhức đầu, mệt mỏi, hắt hơi và đau họng.
 Người dân TP New York đang xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, một số người nhiễm Omicron có triệu chứng buồn nôn và nôn mửa, Tim Spector - người sáng lập Zoe, Giáo sư Dịch tễ học di truyền tại trường King's College London cho biết. Ông Spector nói thêm rằng những triệu chứng này được ghi nhận ở những người đã tiêm chủng đầy đủ và tiêm nhắc lại. Ngoài ra, một số người nhiễm biến thể Omicron cũng có triệu chứng chán ăn.
Nghiên cứu trên của Zoe đồng quan điểm với các chuyên gia hội đồng tư vấn chính phủ Anh (SAGE). Hội đồng này chỉ ra rằng có “những triệu chứng gây ra bởi Omicron khá khác biệt, tình trạng mất khướu giác/vị giác hiếm khi xảy ra hơn”.
Biến thể Omicron xuất hiện lần đầu tiên tại châu Phi từ tháng 11 năm nay và hiện đã lan ra ít nhất 110 quốc gia trên thế giới. Các nghiên cứu ban đầu cho thấy, biến chủng này có khả năng lây lan cao hơn so với các chủng khác của virus SARS-CoV2. Omicron hiện đã trở thành chủng trội ở một số nước như Mỹ, Anh, Đan Mạch, với số ca nhiễm mới tăng gấp đôi sau 2-3 ngày.
Tuy nhiên, hiện vẫn còn những nhận định trái chiều về độc lực, mức độ nghiêm trọng của Omicron. Trong khi các nhà khoa học Nam Phi và Anh cho rằng, Omicron chỉ gây các triệu chứng nhẹ và dẫn đến tỷ lệ nhập viện thấp.  WHO và các chuyên gia vẫn cảnh báo chưa thể đưa ra kết luận vào thời điểm này và Omicron cũng có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nếu số ca nhiễm tăng vọt trong một thời gian ngắn. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

08 Jan, 09:01 AM

Kinhtedothi - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ngày 15/3/2026 là Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Dưới đây là các mốc thời gian cần chú ý về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

07 Jan, 08:27 PM

Kinhtedothi - Chiều 7/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ