Triều cường dâng cao kỷ lục, các tỉnh phía Nam ngập nặng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 18/10, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP. HCM đã có báo cáo về tình hình ngập do triều cường trong những ngày qua trên địa bàn TP. HCM.

Tại thời điểm cuối giờ chiều 18/10, với mức đỉnh triều đạt đỉnh 1,6m tiếp tục gây ngập cho nhiều khu vực thuộc các quận 2, quận 8, quận Bình Thạnh, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh…
Ngoài TP. HCM, nhiều khu vực tại các tỉnh Bạc Liêu, Cần Thơ, Tiền Giang… cũng bị ngập do triều cường lên cao. Tại tỉnh Bạc Liêu, triều cường dâng cao trên 2,2m đã gây ngập hàng ngàn hộ dân ven biển thuộc TP Bạc Liêu, huyện Đông Hải, huyện Hòa Bình, làm ngập hàng loạt tuyến đường, khu dân cư, khu vực chợ… trong tỉnh. Chính quyền, các ngành chức năng và người dân địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, nên tình trạng ngập lụt không gây thiệt hại về người; hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần