Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Triều cường ở Bạc Liêu dâng cao lịch sử

Kinhtedothi -Tại tỉnh Bạc Liêu vừa ghi nhận đỉnh triều cường đạt mốc lịch sử mới trong 44 năm qua, khi đỉnh triều tại Trạm thuỷ văn Gành Hào - Bạc Liêu sáng 17/11/2024 ghi nhận vượt báo động 3 tới gần nửa mét.

Theo ghi nhận, vào lúc 2h30 phút sáng ngày 17/11, tại Trạm thuỷ văn Gành Hào (Bạc Liêu) đã đo được đỉnh triều đạt cao trình +2,61 mét, vượt báo động 3 là 0,41m. Đây là mốc lịch sử mới về triều cường tính từ năm 1980 đến nay tại tỉnh Bạc Liêu. Trước đó, vào ngày 7/12/2021 mốc đỉnh triều đạt cao trình +2,56 mét.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay 18/11 tại phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, mặc dù nhiều ngày qua trời nắng gắt nhưng triều cường dâng cao đã làm ngập nặng Trường Phổ thông Hiệp Thành. Nước dâng cao đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 1.600 học sinh của trường này khi triều cường lên cao tại thời điểm các học sinh đang đến lớp.

Như báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin, trước đó, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu đã thông báo, trên địa bàn tỉnh xuất hiện đợt triều cường từ ngày 13- 21/11/2024 (kỳ triều cường Rằm tháng 10 âm lịch). Dự báo đỉnh triều cao nhất tại Trạm Thủy văn Gành Hào có khả năng vượt báo động 3 (+2,20m) từ 30-35cm, xuất hiện vào các ngày 17, 18/11/2024.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của triều cường, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cũng đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là TP Bạc Liêu và huyện Đông Hải, kiểm tra các tuyến đường, đặc biệt là nắp hố ga trên vỉa hè, mặt đường để tránh hố sâu nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, huy động lực lượng nhân dân tại cơ sở để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố.

Để ngăn triều, chống ngập cho TP Bạc Liêu và các khu vực ven biển trong đợt triều cường này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã thực hiện kế hoạch và thông báo vận hành hệ thống cống phía Nam Quốc lộ 1A (các cống trên tuyến đê biển Đông, gồm: cống Nhà Mát, cống Chùa Phật, cống Cái Cùng, cống Huyện Kệ; cống Mương 2, cống Sáu Sơn và cống Kênh số 9) cho các doanh nghiệp và các hộ dân biết để chủ động ứng phó.

Bạc Liêu khẩn cấp chống sạt lở đê phía biển

Bạc Liêu khẩn cấp chống sạt lở đê phía biển

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xâm hại sông ngòi lại “nóng” trước mùa mưa bão

Xâm hại sông ngòi lại “nóng” trước mùa mưa bão

15 May, 05:00 AM

Kinhtedothi - Hệ thống sông ngòi tại Hà Nội vẫn đang phải chịu cảnh xâm hại nghiêm trọng bởi tình trạng đổ thải trái phép, ô nhiễm nước thải sinh hoạt và công nghiệp, cùng đó là sự xuống cấp của hệ thống đê kè và bờ sông. Những vấn đề này không chỉ làm suy giảm chất lượng nguồn nước, phá hủy hệ sinh thái mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn về ngập úng và sạt lở, đe dọa an toàn của hàng triệu người dân Thủ đô trong mùa mưa bão đang đến gần.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ