Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Triều cường vượt mốc lịch sử, Cần Thơ tiếp tục cho học sinh học tại nhà

Kinhtedothi - Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ chỉ đạo các cơ sở giáo dục căn cứ tình hình thực tế từng địa phương, có thế lựa chọn hình thức dạy học phù hợp để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ cho biết, mực nước cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu tối 12/10 đạt mức 2,27m, vượt mốc lịch năm 2019 (2,25m).

Công văn mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ về việc chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của triều cường.

Sáng 13/10, triều cường dù đã xuống thấp hơn mấy ngày trước, tuy nhiên vẫn còn ở mức cao là 2,22 m. Nhiều đoạn đường trong trung tâm thành phố như: Cách mạng tháng 8, Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Cừ... vẫn đang ngập nặng, người dân phải bì bõm trong nước để đi làm.

Người dân Cần Thơ bĩ bõm trong nước khi triều cường lập đỉnh.

Cùng ngày, ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TP Cần Thơ ký ban hành công văn tiếp tục cho trẻ em, học sinh, học viên học tại nhà.

Mực nước tối 12/10 lên tới 2,27m vượt cả mức lịch sử năm 2019.

Theo đó, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TP yêu cầu các cơ sở giáo dục căn cứ tình hình thực tế của địa phương và nhu cầu của phụ huynh, thủ trưởng cơ sở giáo dục linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp từ ngày 14/10 đến ngày 15/10. 

Triều cường dâng cao làm cuộc sống người dân Cần Thơ gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, lựa chọn cho học sinh học trực tuyến hoặc hướng dẫn học tập tại nhà hoặc dạy học trực tiếp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ mầm non, học sinh, giáo viên. 

CSGT TP Cần Thơ luôn có mặt trên các tuyến đường để điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân qua những đoạn ngập sâu.

Trước đó, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TP Cần Thơ đã ký ban hành công văn cho trẻ em, học sinh, học viên tự học tại nhà từ ngày 11/10 đến ngày 13/10 để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của các đợt triều cường trong tháng 9 âm lịch.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ