Triều cường vượt mức kỷ lục năm 2017, TP Hồ Chí Minh ngập nặng trên diện rộng

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng sớm nay (30/9), đỉnh triều cường đo được tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) là 1,71m, tại trạm Nhà Bè (sông Đồng Điền) là 1,73m. Đỉnh triều cường kỷ lục dự báo sẽ xuất hiện vào khoảng thời gian từ 17h - 17h30.

Theo dự báo, ngày 30/9, triều cường đạt mức từ 1,68 - 1,7m tại trạm Phú An và Nhà Bè, cao hơn mức báo động 3 từ 0,15 - 0,2m.
Hình ảnh vệ tinh và radar thời tiết cho thấy, trưa nay mây đối lưu xuất hiện ở một số nơi thuộc các tỉnh Tây Ninh, Bến Tre, khu vực biên giới từ Long An đến Kiên Giang. Chiều nay, mây đối lưu tiếp tục phát triển và gây mưa giông, gió giật ở các khu vực trên và lan ra các vùng lân cận.
Nếu trời mưa đúng lúc triều cường lên cao có khả năng gây ngập nhiều tuyến đường ở TP. Sinh hoạt và đi lại của người dân sẽ gặp nhiều khó khăn.
Trước đó, chiều 29/9, triều cường lên cao khiến 25m bờ bao dọc kênh Lò Gốm (phường 15, quận 8), đoạn Kênh Ngang số 3, thuộc đường Mễ Cốc, bị vỡ. Nước cuồn cuộn chảy vào hàng trăm nhà dân, gây ngập nặng trên diện rộng, có nơi nước dâng hơn một mét, gây ngập úng trên diện rộng.
Đến tận trưa nay, người dân vẫn đang lội nước sau sự cố vỡ bờ bao tối ngày 29/9.
Hàng trăm hộ dân tại đây đã phải thức trắng đêm để kê kích tài sản, tát nước ra ngoài và thu dọn đồ đạc đưa lên cao tránh hư hỏng khi nước tràn vào nhà.
Chính quyền địa phương huy động gần 200 người để khắc phục sự cố. Đến rạng sáng nay việc gia cố đê bao mới hoàn thành, song nhiều nhà dân và các tuyến đường quanh khu vực vẫn còn ngập.
Ghi nhận, đến trưa nay (30/9), hàng ngàn người dân sinh sống trên đường Mễ Cốc vẫn đang phải tiếp tục bì bõm lội nước, mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn sau sự cố một đoạn bờ bao khu vực kênh Lò Gốm vỡ.
Được biết, trưa nay lực lượng chức năng quận 8, vẫn đang tiến hành gia cố bờ bao khu vực cầu Kênh Ngang số 3 nằm trên đường Mễ Cốc. Đến đầu giờ chiều nay, nước đã không còn tấn công vào khu dân cư. Tuy nhiên, nhiều con hẻm lân cận tại đường Mễ Cốc vẫn chịu cảnh ngập úng, nhiều vật dụng trong nhà dân bị hư hỏng nặng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần