Triệu tập công nhân thu tiền tài xế vào cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Bảo Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ việc một người đàn ông tự ý thu tiền các xe đi vào cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, cơ quan công an đã triệu tập một công nhân lái máy xúc tại công trường.

Sáng 3/8, Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh thông tin, đã triệu tập ông Hà Thanh Phong (sinh năm 1975, trú tại thôn Đông Dương, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên) đến làm việc vào tối 2/8. Người đàn ông này là công nhân lái máy xúc của Công ty 138 đang thi công tại công trường dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Theo lời khai ban đầu của ông Phong, người đứng ra thu tiền trong clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook sáng 2/8 là một lái xe 16 chỗ, biển kiểm soát 17B.02... 2 người không quen biết nhau. Tài xế này đã tự ý xuống thu tiền của các lái xe khác rồi chuyển bồi dưỡng cho ông Phong số tiền 520.000 đồng.

Công an huyện Tiên Yên làm việc với ông Hà Thanh Phong.
Công an huyện Tiên Yên làm việc với ông Hà Thanh Phong.

Trước đó, vào sáng 2/8, một clip đăng tải trên mạng xã hội Facebook quay lại cảnh người đàn ông mặc áo đen đứng thu tiền của các phương tiện từ đường nhánh ở thôn Đông Nam, xã Đông Ngũ để đi vào dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đang được thi công. Vụ việc thu hút sự quan tâm của nhiều người, gây bức xúc trong dư luận.

Chiều cùng ngày, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Vân Đồn là chủ đầu tư dự án đã có văn bản đề nghị Công an huyện Tiên Yên hỗ trợ điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, nguyên nhân khiến các phương tiện đi vào dự án cao tốc, do trên tuyến QL18A địa phận qua huyện Tiên Yên có xảy ra vụ tai nạn giao thông vào sáng 2/8 gây ùn tắc kéo dài theo cả 2 chiều. Các đối tượng lợi dụng sự việc này để tự ý thu tiền phương tiện muốn đi qua.

Hiện Công an huyện Tiên Yên đang tiếp tục xác minh, làm rõ đối tượng để xử lý theo quy định.