Triều Tiên bắn 100 phát đạn pháo, Hàn Quốc đáp trả

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quân đội Hàn Quốc thông báo ngày 2/11, Triều Tiên đã bắn hơn 100 phát đạn pháo từ bờ biển phía Đông vào một vùng đệm quân sự vốn được thiết lập trong khuôn khổ thỏa thuận quân sự liên Triều.

Theo hãng thông tấn Yonhap, Triều Tiên đã nã khoảng 100 quả đạn pháo vào biển Đông Hải (Nhật Bản gọi là biển Nhật Bản) sau khi phóng ít nhất 17 tên lửa đạn đạo và các tên lửa khác hôm 2/11.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, một quả tên lửa bay vượt qua ranh giới trên biển giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, rơi xuống vị trí cách Sokcho khoảng 56km. Sokcho là một thành phố ven biển của Hàn Quốc có 80.000 dân.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), vụ bắn trên vi phạm thỏa thuận ký năm 2018. Reuters ghi nhận, đây là lần đầu tiên một tên lửa đạn đạo rơi xuống gần vùng biển của Hàn Quốc kể từ khi bán đảo bị chia cắt, và cũng là lần Bình Nhưỡng bắn nhiều tên lửa nhất trong một ngày.

Đáp trả, máy bay chiến đấu của Hàn Quốc đã bắn 3 tên lửa dẫn đường chính xác vào vùng biển phía Bắc của đường ranh giới biển giữa hai nước. Động thái này diễn ra sau khi văn phòng của Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyên bố sẽ "phản ứng nhanh chóng và kiên quyết" để Triều Tiên "phải trả giá cho hành động khiêu khích".

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo trong các cuộc điện đàm diễn ra vào ngày 2/11, các nhà ngoại giao hàng đầu của nước này và Mỹ đã lên án mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Bộ trên ra thông cáo báo chí cho hay, trong các cuộc tham vấn, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken mô tả đó là một "hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng và chưa từng có tiền lệ."

Động thái của Triều Tiên được cho là nhằm phản đối cuộc tập trận không quân quy mô lớn kéo dài trong 5 ngày giữa Hàn Quốc và Mỹ, bắt đầu hôm 31/10.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần