Triều Tiên không loại trừ khả năng tiếp tục thử hạt nhân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA ngày 30/3 cho biết, nước này sẽ không loại trừ khả năng tiếp tục những vụ thử hạt nhân mới, bất chấp lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên vừa tiến hành một loạt các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo bị cộng đồng quốc tế lên án.

"Chúng ta sẽ không loại trừ việc tiến hành các vụ thử hạt nhân mới nhằm tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của mình," KCNA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho hay.

 
Triều Tiên không loại trừ khả năng tiếp tục thử hạt nhân - Ảnh 1
Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên (Nguồn: AÌP/KCNA)
Hiện Triều Tiên vẫn đang phải hứng chịu lệnh trừng phạt của Hội đồng bảo an sau các vụ thử tên lửa tầm xa cuối năm 2012 và thử hạt nhân lần ba đầu năm 2013.

Tháng 3/2013, Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với CHDCND Triều Tiên liên quan đến vụ thử hạt nhân lần thứ ba của Bình Nhưỡng tháng 2/2013.

Bản nghị quyết số 2094, do Mỹ đệ trình và được 15 nước ủy viên HĐBA thông qua, buộc các quốc gia và cá nhân phải ngừng toàn bộ các giao dịch tài chính liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa.