Trình diện công an sau 2 tháng giết vợ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo tin từ Công an Khánh Hòa, sau hai tháng biệt tích, khoảng 17 giờ chiều 2-1, Trần Văn Ban (SN 1970, quê Ninh Bình, trú ở tổ 4, thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, Nha Trang) đã được người nhà đưa từ ngoài Bắc vào Nha Trang bằng tàu hỏa, đến trình diện tại Công an thành phố Nha Trang.

KTĐT - Theo tin từ Công an Khánh Hòa, sau hai tháng biệt tích, khoảng 17 giờ chiều 2-1, Trần Văn Ban (SN 1970, quê Ninh Bình, trú ở tổ 4, thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, Nha Trang) đã được người nhà đưa từ ngoài Bắc vào Nha Trang bằng tàu hỏa, đến trình diện tại Công an thành phố Nha Trang.

Bước đầu, Trần Văn Ban khai, do mâu thuẫn về tiền bạc với vợ là chị Trần Thị Hiếu (sinh năm 1974), rạng sáng 1-11-2009, Ban dùng gậy đánh vào đầu chị Hiếu.

Khi thấy chị Hiếu chết, Ban lấy dao phân thây vợ rồi bỏ xuống hầm rút nước thải trong lò mổ heo của gia đình Ban.