Trình Quốc hội miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam

Đức Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/1, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội về đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh. Ảnh: Vietnamnet
Ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh. Ảnh: Vietnamnet

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với các ông Phạm Bình Minh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội Bà Rịa - Vũng Tàu và ông Lê Minh Chuẩn thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Sau đó, các đại biểu Quốc hội đã về tổ để thảo luận.

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, ông Phạm Bình Minh - Uỷ viên Bộ Chính trị và ông Vũ Đức Đam - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, hai Phó Thủ tướng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Xét nguyện vọng cá nhân, Bộ Chính trị đã đồng ý để ông Phạm Bình Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Thủ tướng Thường trực nhiệm kỳ 2021-2026 và ông Vũ Đức Đam - Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 thôi giữ chức vụ lãnh đạo, nghỉ công tác và nghỉ hưu theo quy định.

Từ các căn cứ trên, Thủ tướng trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.

Theo chương trình, chiều 5/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm đối với hai phó thủ tướng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau đó sẽ giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng (nếu có).

Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín quyết định việc cho thôi đại biểu Quốc hội và phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam.

Trước đó, chiều 30/12/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp bất thường, thống nhất để Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thôi vị trí ủy viên Trung ương khóa XIII. Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về hai nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Bình Minh 64 tuổi, quê Nam Định; trình độ thạc sĩ luật pháp và ngoại giao.

Trước khi thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông Phạm Bình Minh là ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết từ tháng 4/2006 đến tháng 1/2009, chính thức từ tháng 1/2009), XI, XII, XIII; ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII.

Ông từng trải qua nhiều cương vị ở Bộ Ngoại giao như Thứ trưởng, Thứ trưởng Thường trực, Bộ trưởng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ tháng 4/2021 đến nay, ông là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Ông Vũ Đức Đam 59 tuổi, quê Hải Dương; trình độ tiến sĩ kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, kỹ sư điện tử - tin học.

Trước khi thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông Vũ Đức Đam là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII.

Ông từng trải qua nhiều cương vị như Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Từ tháng 11/2013 đến nay ông là Phó Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2020 đến tháng 8/2021, ông Vũ Đức Đam cũng là Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.

Trình Quốc hội cho ông Lê Minh Chuẩn thôi làm đại biểu Quốc hội

Theo tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Minh Chuẩn thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, việc này dựa trên đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV của ông Lê Minh Chuẩn và ý kiến của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Lê Minh Chuẩn. Ảnh: Vietnamnet 
Ông Lê Minh Chuẩn. Ảnh: Vietnamnet 

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ đồng ý để ông Lê Minh Chuẩn từ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/12/2022.

Ngày 15/11/2022, Phó thủ tướng Lê Minh Khái cũng đã ký quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Minh Chuẩn do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Tại kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tháng 6/2022, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ Đảng ủy và một số cá nhân ở Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam, ủy ban kết luận:

Ban Thường vụ Đảng ủy tập đoàn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để hội đồng thành viên, một số cán bộ lãnh đạo tập đoàn và đơn vị cấp dưới vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư một số dự án, trong quản lý, khai thác than tại tỉnh Quảng Ninh. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng; ảnh hưởng xấu đến kết quả sản xuất, kinh doanh, đến uy tín của tổ chức Đảng và tập đoàn.

Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và ông Lê Minh Chuẩn, chủ tịch hội đồng thành viên.

Ông Lê Minh Chuẩn sinh năm 1965, quê Thái Bình. Ông có trình độ kỹ sư khai thác mỏ hầm lò, cử nhân luật. Ông Chuẩn là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV thuộc đoàn Quảng Ninh.